Hamas đã thả thêm 12 con tin và Israel thả 30 tù nhân Palestine hôm thứ Ba (28/11), ngày thứ năm của thỏa thuận ngừng bắn đã được mở rộng thành 6 ngày trong cuộc chiến tranh tại Gaza giữa Israel và Hamas, theo Reuters đưa tin.

Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) nói rằng 12 con tin đã được chuyển đi an toàn khỏi Gaza, và quân đội Israel xác nhận lực lượng đặc nhiệm của họ đã đón được 10 công dân Israel và 2 người nước ngoài vào trong lãnh thổ nhà nước Do Thái.

Một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Qatar, trung gian hòa giải xung đột Israel-Hamas, cho biết trong số các con tin Israel được thả tự do hôm 28/11 có 9 phụ nữ và 1 trẻ em.

Theo Breitbart News, danh tính của 10 công dân Israel được Hamas thả hôm 28/11 là:

  1. Tamar Metzger (78)
  2. Ditza Heiman (84)
  3. Noralin Babadila (60)
  4. Ada Sagi (75)
  5. Ofelia Adit Roitman (77)
  6. Rimon Kirsht (36)
  7. Meirav Tal (53)
  8. Gabriela Leimberg (59)
  9. Mia Leimberg (17)
  10. Clara Marman (63)

Lữ đoàn Al Quds, cánh quân vũ trang của Hamas, tuyên bố trên Telegram rằng họ đã trao trả một số con tin hôm 28/11.

Các hình ảnh trong video do kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar phát trực tiếp hôm 28/11 cho thấy một xe buýt chở tù nhân Palestine đã rời khỏi Nhà tù Ofer tại Bờ Tây.

Israel nói họ đã thả tự do cho 30 tù nhân Palestine khỏi nhà tù Ofer và một trung tâm giam giữ khác ở Jerusalem. Trước đó, Israel cho biết những tù nhân Palestine được thả lần này gồm 15 phụ nữ và 15 trẻ em nam, Reuters dẫn tin từ Câu lạc bộ Tù nhân Palestine, một tổ chức bán chính thức.

Kênh Al Jazeera nói rằng những tù nhân Palestine được thả đã tới thành phố Ramallah ở Bờ Tây và Jerusalem.

Tính từ hôm 22/11 đến nay, tổng số con tin được Hamas thả là 81 người, trong đó có 60 phụ nữ và trẻ em Israel, cùng 21 người nước ngoài, phần đông trong đó là các công nhân người Thái Lan.

Israel từ ngày đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đến nay đã thả tự do cho 150 tù nhân Palestine, chưa tính lần thả mới nhất hôm 28/11.

Hôm 28/11, lực lượng Israel và Hamas đã nỗ lực ngừng bắn gần như hoàn toàn tại Gaza và cả hai bên đều bày tỏ hy vọng tiếp tục gia hạn thỏa thuận nhân đạo này.

Tuy nhiên, Trung tướng Herzi Halevi, lãnh đạo lực lượng vũ trang Israel cũng nói trong một cuộc họp báo nhanh hôm 28/11 rằng quân đội nhà nước Do Thái vẫn cảnh giác tại Gaza và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.

Hải Đăng