Sau khi có thêm một năm tỷ lệ sinh giảm, Hàn Quốc lại đón nhận tin không vui liên quan đến khủng hoảng nhân khẩu học, đó là, tỷ lệ kết hôn vào năm 2023 tại quốc gia Đông Á này giảm đến 40% so với một thập niên trước, theo tờ Korea Herald.

kết hôn
(Ảnh minh họa: MDQueen/Shutterstock)

Thông tin trên dựa theo số liệu thống kê của chính phủ Hàn Quốc công bố hôm 3/3. Kết hôn ít hơn cũng khiến tỷ lệ sinh của nước này giảm trong những năm gần đây, bởi kết hôn được coi là điều kiện tiên quyết để có con ở Hàn Quốc. Hầu hết người dân tại nước này sinh con sau khi kết hôn.

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, có 193.673 cặp đôi kết hôn vào năm 2023, giảm 40% so với con số 322.807 cặp đôi kết hôn năm 2013. Tuy nhiên, so với năm 2022, con số năm 2023 đánh dấu mức tăng 1%, tức là có thêm 1.983 cuộc hôn nhân.

Năm 2022, số cuộc hôn nhân giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục là 191.690. Tình trạng suy giảm số lượng các cuộc hôn nhân đã kéo dài suốt 11 năm tại Hàn Quốc, từ 2012 đến 2022.

Một báo cáo khác do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố cho thấy nguyên nhân khiến tỷ lệ kết hôn giảm 40% trong vòng một thập niên là thay đổi các chuẩn mực xã hội. Theo kết quả của báo cáo, vào năm 2022, khoảng 1/3 người Hàn Quốc trong nhóm tuổi từ 19 đến 34 vào năm 2022 có quan điểm tích cực về việc kết hôn. Năm 2012, con số này là 56,5%. Xét theo giới tính, 43,8% nam giới bày tỏ quan điểm tích cực, trong khi con số tương ứng ở nữ giới là 28%, giảm so với mức 66,1% và 46,9% cách đó một thập niên.

Dựa trên nhóm tuổi, đã có thay đổi đáng chú ý trong số thanh niên Hàn Quốc ở độ tuổi 20 không muốn kết hôn. Tỷ lệ kết hôn ở nhóm tuổi từ 25 đến 29 giảm từ 59,5% năm 2012 xuống còn 36,1%  năm 2022. Trong khi đó, nhóm từ 30 đến 34 tuổi có mong muốn kết hôn cao nhất, ở mức 39,2% nhưng cũng giảm nhiều so với mức 54,3 % của một thập niên trước.

Đối với giới trẻ Hàn Quốc, trở ngại lớn nhất khi tiến tới hôn nhân là tài chính. Có đến 33,7% người tham gia khảo sát cho rằng thiếu nguồn lực tài chính là trở ngại chính cho hôn nhân. Những thách thức khác bao gồm lo ngại về gánh nặng sinh con và nuôi con cùng điều kiện việc làm không ổn định. Hàn Quốc ghi nhận 230.000 trẻ sơ sinh vào năm 2023, giảm 7,7% so với con số 249.186 trẻ của năm trước. Con số này giảm 47,3% so với một thập niên trước, khi số lượng trẻ sơ sinh ở mức 436.455.

Phan Anh

Video: 8 nguyên tắc vàng khi giao tiếp ai cũng cần phải biết