Dữ liệu mới do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm (14/3) cho thấy, năm 2023 số lượng người nhập cư nước ngoài tại 50 khu vực đô thị đông dân nhất đã tăng 15%.

r shutterstock 2425571633
Biển hiệu Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) ở Santa Clara, California. (Ảnh: Tada Images / Shutterstock)

Wall Street Journal đưa tin, sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bắt đầu, tình trạng di cư đang làm chậm lại, hoặc đảo ngược mức tăng trưởng dân số ở các khu vực đô thị trên khắp vùng Đông Bắc và Trung Tây. Theo phân tích dữ liệu cấp quận hàng năm của tờ báo này tính đến hết ngày 30/6/2023, di cư là yếu tố chính trong việc làm chậm hoặc đảo ngược tình trạng mất dân số.

Ước tính điều tra dân số được dựa trên dữ liệu từ giấy khai sinh và khai tử, hồ sơ của Sở Thuế vụ và bảo hiểm y tế, cũng như Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ, cuộc khảo sát hàng năm đối với 2 triệu hộ gia đình. Dữ liệu này sẽ xác định việc phân bổ quỹ của tiểu bang và liên bang.

25 khu vực đô thị đông dân nhất chiếm hơn 40% dân số Hoa Kỳ, có mức tăng dân số tổng hợp là 0,4% vào năm 2023.

Số lượng người di cư gần bằng mức trước đại dịch COVID năm 2023, với lượng khách nước ngoài ròng nhập cảnh vào 50 khu vực đô thị hàng đầu là 566.000 người, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tình trạng mất dân số ở 3 khu vực đô thị lớn nhất nước Mỹ vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ là với tốc độ chậm hơn. Dân số của thành phố New York, khu vực đô thị lớn nhất nước Mỹ, giảm 0,3%, tương đương 66.000 người. Los Angeles – khu vực đô thị lớn thứ hai giảm 0,6% và Chicago – khu vực đô thị lớn thứ ba, giảm 0,2%.

Nếu so với trước đại dịch, dân số thành phố New York vào năm 2023 ít hơn 500.000 người so với thời điểm bắt đầu đại dịch. San Francisco cũng đã mất khoảng 65.000 cư dân trong 4 năm qua.

Di cư đang thay đổi cấu trúc nhân khẩu học của các thành phố lớn của Mỹ. Trên toàn quốc, số dân nhập cư đã chiếm khoảng 70% mức tăng trưởng dân số trong 4 năm qua, tăng từ khoảng 40% so với một thập kỷ trước.

Năm 2023, mức tăng dân số của 52 khu vực thành thị (khoảng 1/8 tổng số khu đô thị) là do nhập cư. Số lượng người nhập cư vượt quá những thay đổi tổng hợp về dân số thường trú của các thành phố này, bao gồm cả số sinh, số tử và số di cư đến các khu vực khác.

Dòng người di cư khổng lồ tại biên giới đổ vào các thành phố của Hoa Kỳ

Ước tính điều tra dân số bao gồm tất cả người dân sống ở Hoa Kỳ, ngoại trừ những du khách ngắn hạn, nhưng không phân biệt tình trạng hợp pháp hay bất hợp pháp.

Các luồng nhập cư hợp pháp được ghi chép rõ ràng. Nhưng sự gia tăng lượng người đến từ biên giới phía nam đã làm tăng thêm sự không chắc chắn đối với tổng số người di cư. Vì vậy, từ dữ liệu điều tra dân số, không thể biết được mức tăng dân số là do nhập cư từ biên giới.

Từ lâu, các thành phố lớn đã là thiên đường cho người nhập cư. Gần đây, nhiều người trong số dòng người nhập cư từ biên giới vào các thành phố được hưởng các phúc lợi xã hội, như nhà ở miễn phí tại các khu vực đô thị, đã có tác động đáng kể đến nhân khẩu học thành thị.

Đồng thời, các thành phố lớn vẫn tiếp tục thu hút nhiều người nhập cư theo gia đình hoặc người nhập cư theo thị thực lao động.

Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ ước tính, số lượng di cư ròng vào năm 2023 là 1,6 triệu. Tuy nhiên, ước tính không chính thức cao hơn nhiều so với con số này, gấp đôi số liệu của chính phủ.

Công ty tư vấn bất động sản John Burns Research & Consulting ước tính, số lượng người nhập cư tăng 3,8 triệu. Trưởng nhóm nhân khẩu học Chris Porter cho biết, họ đã nhận được xác nhận về ước tính cao hơn từ các khách hàng trong ngành. Gần đây, những khách hàng của họ nhận thấy nhiều người tìm việc và nhu cầu về nhà ở hơn.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ ước tính, số lượng nhập cư ròng sẽ đạt 3,3 triệu vào năm 2023.

Dữ liệu chính phủ giới hạn ở lượng thẻ xanh và thị thực được cấp, cũng như số lượng người nhập cư bị bắt giữ ở biên giới. Nhưng những con số đó không tính đến những người nhập cư bị tính 2 lần, bị trục xuất, hoặc vào Hoa Kỳ mà không bị phát hiện.

Từ tháng 1 – 9/2023, Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắt giữ 22.187 công dân Trung Quốc, gấp gần 13 lần so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ trong tháng 9/2023, số vụ bắt giữ đã lên tới 4010 người, tăng 70% so với tháng 8.

Nền tảng video ngắn và ứng dụng nhắn tin không chỉ cung cấp các cảnh quay video thực tế mà còn cung cấp hướng dẫn từng bước về việc di chuyển từ Trung Quốc đến Mỹ, bao gồm những gì cần mang theo, cách tìm người hướng dẫn, cách sống sót trong rừng, nên ở khách sạn nào, cách hối lộ cảnh sát ở các nước và phải làm gì nếu gặp quan chức nhập cư Mỹ.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: