Tổ chức phi lợi nhuận do Zuckerberg đã ủng hộ mạnh mẽ cho Đảng Dân chủ khi phân bổ hàng triệu USD hỗ trợ bầu cử, theo Hồ sơ IRS (The Internal Revenue Service).

Embed from Getty Images

BMột tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Chicago được tài trợ bởi Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã chuyển hàng trăm triệu đôla cho các văn phòng bầu cử địa phương để giúp đảng Dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, hồ sơ IRS công bố gần đây cho thấy.

Biểu mẫu 990 trong hồ sơ IRS của Trung tâm Công nghệ và Đời sống Công dân (CTCL) cho năm 2020, mà Just the News thu được, tiết lộ hàng nghìn khoản tài trợ cho các văn phòng bầu cử trên khắp đất nước. Báo cáo của IRS  còn nêu chi tiết địa chỉ các tổ chức đã nhận và chi tiền.

Cụ thể, Zuckerberg đã chi khoảng 328 triệu đôla thông qua the Silicon Valley Community Foundation, một tổ chức tài trợ với hàng tỷ đô la giá trị tài sản quyên góp được cho các tổ chức cánh tả. Theo Capital Research Center, một tổ chức điều tra đang nghiên cứu Biểu mẫu 990, tỷ phú công nghệ đã huy động được gần 2 tỷ USD thông qua quỹ kể từ năm 2010.

Khoản tài trợ khổng lồ dành cho CTCL là khoản chi lớn thứ hai của quỹ trong năm 2020.

Trong một vụ tài trợ lớn khác, Quỹ mạo hiểm mới (the New Venture Fund) đã tài trợ 25 triệu đô la cho CTCL.

Những người ủng hộ CTCL cho rằng nhóm này là phi đảng phái vì nó đã trao nhiều khoản tài trợ cho các Hạt đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump hơn là cho Tổng thống Biden. Tuy nhiên, tổ chức phi lợi nhuận đã đóng góp nhiều hơn đáng kể cho các khu vực của đảng Dân chủ trên cơ sở bình quân đầu người.

Như ghi nhận của Trung tâm Nghiên cứu Vốn (the Capital Research Center), tại các Hạt ở Pennsylvania nơi ông Biden giành chiến thắng, số tiền chi cho CTCL trung bình là 3,11 đôla trên đầu người. Con số này lớn hơn đáng kể so với 0,57 đôla/ đầu người ở các Hạt nơi ông Trump giành chiến thắng.

Ở Arizona, các con số là 5,83 đôla trên đầu người ở những Hạt mà ông Biden giành chiến thắng và 1,29 đôla ở những Hạt nơi ông Trump giành chiến thắng.

CTCL, được thành lập bởi các thành viên vận hành các chiến dịch bầu cử của đảng Dân chủ, đã nhận được quỹ cứu trợ COVID-19 của liên bang. Tổ chức phi lợi nhuận cho biết số tiền này đã được sử dụng trong nỗ lực giúp việc bỏ phiếu an toàn hơn trong bối cảnh đại dịch mà không có bất kỳ ưu tiên chính trị nào. Tuy nhiên, trong một cuộc điều tra, các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã phát hiện ra rằng chưa đến 1% ngân quỹ được chi cho các vật dụng bảo vệ cá nhân.

Ở một số bang như Wisconsin hiện đang diễn ra một số cuộc điều tra để tìm hiểu xem các quan chức đã làm gì với số tiền họ nhận được từ CTCL. Một thư ký bầu cử hiện đã nghỉ hưu ở một Hạt quan trọng của Wisconsin nói với Just The News vào tháng 6 rằng công tác quản lý bầu cử đã hoàn toàn bị thay đổi sau một đợt bơm tiền lớn từ CTCL.

Các nhà phê bình nói rằng tiền của CTCL, bề ngoài có vẻ là để hỗ trợ các hệ thống bỏ phiếu và cơ sở hạ tầng trong bối cảnh đại dịch, thực tế đã được sử dụng để thúc đẩy các nỗ lực của các chính trị gia Đảng Dân chủ nhằm thay đổi các quy tắc bỏ phiếu và tạo ra một số lượng lớn chưa từng có các lá phiếu gửi qua thư.

Đông A (theo Just The News)

Xem thêm: