Hôm 6/10, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ rằng Trung Quốc đã đồng ý tuân thủ “thỏa thuận Đài Loan”, Washington đã tái cam đoan với Đài Bắc rằng lập trường của Hoa Kỳ đối với đảo quốc này không thay đổi.

Hôm thứ Tư (6/10), phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou cho hay, bộ này đã liên hệ với Hoa Kỳ, và phía Washington đã cam đoan sẽ tiếp tục hỗ trợ đảo quốc này duy trì khả năng tự vệ thích hợp.

Bà Ou cũng cảm ơn Tổng thống Joe Biden về điều mà bà gọi là cam kết “vững chắc” bằng cả lời nói và hành động. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng nhận thấy rằng trong nhiều dịp công khai trong vài ngày qua, chính quyền Biden đã lên tiếng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về những hành động khiêu khích của Trung Quốc.”

Hôm 5/10, Tổng thống Biden tiết lộ, ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đều sẽ tuân thủ thỏa thuận về Đài Loan, một sự đồng thuận đã đạt được trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút vào tháng trước. Theo Reuters, ông Biden dường như đang đề cập “chính sách một Trung Quốc” lâu nay của Washington (trong đó Hoa Kỳ chính thức công nhận Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc), và Đạo luật Quan hệ Đài Loan vốn nêu rõ rằng quyết định của Mỹ trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh thay vì Đài Loan là phụ thuộc vào kỳ vọng tương lai của Đài Loan sẽ được xác định bằng các biện pháp hòa bình.

Ông Biden cho hay: “Tôi đã nói chuyện với ông Tập về Đài Loan. Chúng tôi đồng ý… chúng tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận Đài Loan. Chúng tôi đã nói rõ rằng, tôi không nghĩ ông ấy [ông Tập] nên làm bất cứ điều gì khác ngoài việc tuân thủ thỏa thuận.”

Phát biểu của Tổng thống Biden được đưa ra sau khi ĐCSTQ điều một con số kỷ lục 150 máy bay xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan trong năm ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 1/10, ngày kỷ niệm 72 năm chế độ độc đảng lên nắm quyền tại Trung Quốc. Vụ việc này đã làm leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Hôm 6/10, phản ứng trước vụ việc này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi: “Chúng tôi thực sự cần nhìn thấy Trung Quốc chấm dứt một số hành động mà họ đã thực hiện.” Đồng thời, ông cũng chỉ trích những thủ đoạn này của Trung Quốc là “khiêu khích và có khả năng gây bất ổn”.

Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh rằng đảo quốc này sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ trước sức ép quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trong nhiều thập kỷ kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai của mình và tuyên bố rằng họ sẽ đạt được sự thống nhất với đảo quốc này bằng vũ lực nếu cần.

Mặc dù Bắc Kinh đã tăng cường gây hấn quân sự đối với quốc gia độc lập trên thực tế này, nhưng ngày càng có nhiều đồng minh phương Tây theo đuổi quan hệ ngoại giao không chính thức với Đài Bắc. Điều này đã khiến Bắc Kinh rất tức giận.

Hôm thứ Năm (7/10), Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tiếp đón một phát đoàn gồm các thượng nghị sĩ Pháp đến thăm Đài Loan. Sau đó, bà đã gặp cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott đến viếng thăm đảo quốc này.

Tổng thống Đài Loan đã nói với phái đoàn Pháp hôm thứ Năm (7/10) rằng Đài Loan sẽ tiếp tục đóng vai trò là một thành viên của cộng đồng quốc tế. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Chiu-Kuo-cheng cảnh cáo rằng Bắc Kinh sẽ có đủ khả năng tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện Đài Loan trước năm 2025. Ông gọi áp lực quân sự gần đây của Trung Quốc đối với đảo quốc này là “tình huống khó khăn nhất” trong hơn 40 năm qua.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: