Giữa tháng Tám năm nay, cộng đồng mạng người Hoa đã chia sẻ nóng một danh sách gồm 1,95 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị rò rỉ. Tổ chức quốc tế Liên minh Nghị viện xuyên quốc gia về Trung Quốc (IPAC) sau khi điều tra nhận thấy rằng Đảng viên ĐCSTQ đã thâm nhập vào nhiều ngõ ngách của xã hội phương Tây như Mỹ, Anh và Úc. Trong khi ĐCSTQ bác bỏ thông tin theo kiểu ‘sói chiến’, có nhận định cho rằng những gì được tiết lộ chỉ là phần nổi của núi băng, vì hầu như mọi lĩnh vực trên thế giới đều có bóng dáng xâm nhập của ĐCSTQ, nên liệt ĐCSTQ vào danh sách các tổ chức bất hợp pháp và chống lại loài người để triệt để loại bỏ.

hacker trung quoc shutterstock 636688576
(Ảnh minh họa: BeeBright/ Shutterstock)

Danh sách bị rò rỉ nêu trên bao gồm số hiệu tổ chức, tên, giới tính, quốc tịch, số ID, chức vụ trong Đảng, còn có kèm theo thông tin địa chỉ và số điện thoại của Đảng viên. Danh sách này được chia thành hơn 79.000 chi nhánh, trong đó có nhiều chi nhánh thuộc các công ty hoặc tổ chức đặc biệt lớn và quan trọng, còn thời điểm có danh sách này có thể truy về từ năm 2016. Sau khi IPAC có được danh sách đã nhờ chuyên gia xác minh và đã cung cấp cho 4 hãng truyền thông ở Anh, Úc, Bỉ và Thụy Điển.

Theo danh sách dữ liệu do The Australian thu được, gần 2 triệu đảng viên ĐCSTQ đã thâm nhập vào các xã hội phương Tây như Úc, Anh và Mỹ, bao gồm các cơ quan đối ngoại, ngân hàng đa quốc gia, công ty dược phẩm, học viện và nhà sản xuất quốc phòng.

Điều tra của The Australian cho thấy, ít nhất 10 lãnh sự quán ở Thượng Hải tuyển dụng các Đảng viên ĐCSTQ làm chuyên gia chính trị và nhân viên cấp cao, thư ký, cố vấn kinh tế và trợ lý hành chính. Dữ liệu bị rò rỉ cho thấy có 6 đảng viên ĐCSTQ đã làm việc trong Lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải, bao gồm một chuyên gia chính trị, một giám sát mua sắm và một trợ lý, có người thậm chí đã làm việc trong 13 năm. Trong cơ sở dữ liệu có một trợ lý hành chính cấp cao tại Lãnh sự quán Úc ở Thượng Hải, là người từng tham gia tổ chức đoàn đại biểu Quốc hội, được liệt kê là đảng viên ĐCSTQ.

Dữ liệu cũng cho thấy Ngân hàng ANZ của Úc cũng có ít nhất một chi bộ Đảng ĐCSTQ tại trụ sở ở Trung Quốc, bao gồm 23 đảng viên. Đặc biệt là vào năm 2016, hãng hàng không khổng lồ Boeing có đến 287 Đảng viên ĐCSTQ làm việc tại 21 chi nhánh của công ty này trên khắp Trung Quốc.

Phía ĐCSTQ phản ứng

Sau khi danh sách bị lộ ra, cộng đồng quốc tế đã bị sốc. Đáp lại, tờ ‘Thời báo Hoàn Cầu’ đã đăng một bài xã luận vào ngày 14/12, tuyên bố rằng ĐCSTQ có hơn 90 triệu đảng viên, nếu các tổ chức nước ngoài mở rộng nhân viên của họ ở Trung Quốc, họ chắc chắn sẽ gặp phải các đảng viên ĐCSTQ. “Không cần Trung Quốc thâm nhập vào họ.” Báo hoàn Cầu cũng chỉ trích xã hội phương Tây “cuồng tưởng bị đảng viên ĐCSTQ xâm nhập. Liên minh Ngũ nhãn bị mù.”

Một phương tiện truyền thông Trung Quốc khác là trang ‘Observer.com’ đã đăng một bài trong chuyên mục bình luận vào ngày 15/12, nhấn mạnh rằng ĐCSTQ và Trung Quốc là hợp nhất và “không thể tách rời“, đồng thời chỉ ra rằng nếu danh sách là sự thật, chỉ có hai khả năng rò rỉ: một là bị hack (tấn công mạng) và hai là “Những kẻ phản bội xuất hiện bên trong.” Bài báo còn nói rằng “khi các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, đang điên cuồng tấn công Trung Quốc và ĐCSTQ, có người Trung Quốc hợp tác với họ trong ứng ngoài hợp để tấn công ĐCSTQ.” Liên minh IPAC đã không tiếc công sức tham gia vào việc “bôi nhọ Trung Quốc” và “tập trung vào các vấn đề Tây Tạng”. Đây là một “câu lạc bộ chống Trung Quốc của các chính trị gia ghét Trung Quốc nhất trong thế giới phương Tây.

Không chỉ có phản ứng “như sói” của các phương tiện truyền thông chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân ngày 15/12 cũng tuyên bố rằng vụ việc là “sự bôi nhọ và vu khống Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi các phần tử chống Trung Quốc”. Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của Hoàn Cầu thời báo, cũng đăng trên Weibo với ngôn từ mỉa mai nói: “Thật nực cười làm sao. Một lãnh sự quán lớn tuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm nhân viên Trung Quốc đã tốt nghiệp đại học và sau đại học. Sẽ thật kỳ quặc nếu không có đảng viên Đảng Cộng sản”.

 

Người phương Tây chưa hiểu đầy đủ về tính Đảng của ĐCSTQ

Chia sẻ với tờ Epoch Times về vấn đề này, ông Hồ Dục Minh (Hu Yuming), người triệu tập Liên minh Bảo vệ giá trị Úc (AVA), nói rằng không chỉ các tổ chức nước ngoài ở Thượng Hải, mà tất cả các tổ chức Chính phủ nước ngoài và các công ty nước ngoài ở Trung Quốc đều gặp phải vấn đề tương tự. “Đừng nghĩ việc ký thỏa thuận tuân thủ đạo đức nghề nghiệp là hoàn toàn chắc chắn, cho rằng mọi người sẽ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.… người phương Tây quá chân thật, không hiểu đủ về vấn đề tính Đảng của ĐCSTQ.”

Ông Hồ Dục Minh cho biết, “(Bị xâm nhập) nghiêm trọng nhất là ở Mỹ, mức độ nghiêm trọng tương tự là Canada và Úc, hiện nay (phương Tây) vẫn chưa chú trọng đúng mức, đặc biệt là các Chính phủ cánh tả như Canada không biết có bao nhiêu phần tử cố ý tham gia, (có thể) ở mức độ lớn là vì không hiểu biết, thậm chí là ngây thơ khi nghĩ rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) giống với thế giới văn minh phương Tây, quá mê tín vào đạo đức nghề nghiệp (professional conduct), điều này không thể áp dụng đối với ĐCSTQ.”

 

Để loại bỏ triệt để, nên xếp ĐCSTQ vào tổ chức bất hợp pháp và chống lại loài người

Theo ông Hồ Dục Minh, cách ngăn chặn ĐCSTQ của xã hội phương Tây hiện nay là không hiệu quả. Chỉ có cách là xác định ĐCSTQ là (tổ chức) bất hợp pháp và chống lại loài người như Đảng Quốc xã của Đức ngày trước để truy đuổi triệt để, nếu không ĐCSTQ nhân danh chống phân biệt đối xử để triệt tiêu các lực lượng chính nghĩa.

Theo ‘The Mail on Sunday’ của Anh, một số Đảng viên ĐCSTQ trong danh sách đã thâm nhập vào lãnh sự quán Anh ở Thượng Hải, các ngân hàng lớn, tổ chức tài chính, công ty dược phẩm và hãng hàng không khổng lồ Boeing.

Dữ liệu cho thấy lãnh sự quán Anh tại Thượng Hải hiện có một thành viên MI6 của ĐCSTQ làm việc ở tầng dưới trong đội tình báo Anh. Một thành viên khác của ĐCSTQ trước khi vào lãnh sự quán Anh đã làm việc trong 8 năm ở lãnh sự quán Mỹ với tư cách là chuyên gia cao cấp về các vấn đề chính trị và Chính phủ.

Theo dữ liệu năm 2016 này, trong số nhân viên của 19 chi nhánh thuộc Ngân hàng HSBC và Ngân hàng Standard Chartered tại Anh có đến hơn 600 đảng viên ĐCSTQ; các công ty dược phẩm khổng lồ như Pfizer và AstraZeneca tham gia nghiên cứu và phát triển vắc-xin virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) cũng có 123 đảng viên ngầm của ĐCSTQ. Đồng thời các công ty khác mang tính chất công nghiệp quốc phòng như Airbus, Boeing, Rolls-Royce… cũng sử dụng hàng trăm đảng viên ĐCSTQ.

Hầu như mọi lĩnh vực trên thế giới đều có bóng dáng xâm nhập của ĐCSTQ

Tờ Epoch Times dẫn lời ông Qua Bích Đông (Gobi Dong), một học giả độc lập ở Mỹ là người viết chuyên mục bình luận thời sự, nói rằng gần 2 triệu Đảng viên ĐCSTQ trong danh sách bị lộ gần đây đã thâm nhập vào hầu hết các khu vực quan trọng của phương Tây và con số này chỉ là phần nổi của núi băng về vấn đề  thâm nhập ra nước ngoài của ĐCSTQ. “Hầu hết tất cả các lĩnh vực trên toàn cầu, bao gồm chính trị, kinh tế, tài chính, truyền thông và văn hóa, đều có bóng dáng bị ĐCSTQ xâm nhập và chiếm đóng, ngay cả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này cũng có thể thấy bàn tay đen của ĐCSTQ.”

“Các tổ chức của ĐCSTQ dưới danh nghĩa các hiệp hội đồng hương, phòng thương mại, giao lưu văn hóa… có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, nếu tính thêm những người cộng tác với ĐCSTQ vì thuần túy lợi ích kinh tế thì vô số kể, họ nằm rải rác khắp nơi trên thế giới.” Vì vấn đề này, ông Qua Bích Đông cho rằng ĐCSTQ có khả năng phát động cuộc cách mạng màu chống lại các nước phương Tây bất cứ lúc nào trong hành động thỏa hiệp vài thập kỷ qua.

Ông cảnh báo: “Hồi đầu năm nay khi virus viêm phổi Vũ Hán bùng phát, chỉ trong một đêm mà người của ĐCSTQ ở nước ngoài có thể thu hoạch 2 tỷ khẩu trang từ khắp nơi trên thế giới, và việc sau đó các nguồn lực y tế được sử dụng như một vũ khí bá chủ đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Thế giới tự do dân chủ nên đoàn kết để làm ĐCSTQ tan rã

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo từng chỉ ra rằng ĐCSTQ nguy hiểm hơn cả trăm lần Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây, bởi vì ĐCSTQ đã hoàn toàn thâm nhập vào xã hội phương Tây và rất khó để thoát khỏi tình trạng này. Vấn đề cũng được chuyên gia Qua Bích Đông chỉ rõ rằng xã hội phương Tây đang nếm trái đắng khi khiêu vũ với bầy sói: “Nhiều thập niên qua, dưới xu hướng toàn cầu hóa sai lầm chỉ quan tâm lợi ích kinh tế mà không chú ý đánh giá vấn đề giá trị khiến xã hội phương Tây hỗ trợ chế độ ĐCSTQ độc ác như các nước bình thường khác, hệ quả cuối cùng là thân thiết với một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới.”

Trên tờ Epoch Times, chuyên gia Qua Bích Đông cảnh báo rằng vì tà ác của ĐCSTQ mà thế giới đã bị mắc kẹt trong thảm họa thế kỷ nhiễm virus và chết chóc; Mỹ cũng đang trong cuộc khủng hoảng hiến pháp do sự xâm nhập của ĐCSTQ, thậm chí các Đảng viên ĐCSTQ có thể nằm trong những tập đoàn công nghệ lớn ở trung tâm nước Mỹ để kiểm soát chặt chẽ và tước quyền tự do ngôn luận của mọi người. Có hơn 2 triệu đảng viên ĐCSTQ đang chiếm đóng ở phương Tây, đây là con ngựa thành Troy ở thế giới phương Tây, nếu thế giới phương Tây vẫn còn mắc kẹt với lợi ích kinh tế cùng ĐCSTQ thì sẽ không mất nhiều thời gian để thế giới rơi vào trong kiểm soát toàn trị của ĐCSTQ. Thế giới tự do dân chủ nên tỉnh ngộ và đoàn kết cùng nhau để làm cho ĐCSTQ tan rã, vì đó là loại tổ chức chống lại loài người khủng khiếp nhất trên thế giới.

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: