Gần đây một danh sách đăng ký đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của 1,95 triệu người đã bị tiết lộ, cho thấy thực trạng nhiều tổ chức hàng đầu như Công ty Dược phẩm Pfizer (Mỹ), hãng hàng không khổng lồ Boeing, nhiều ngân hàng quốc tế lớn, Lãnh sự quán Anh ở Thượng Hải….bị ĐCSTQ xâm nhập nghiêm trọng. Có phân tích chỉ ra lý do chuyện bại lộ này, khả năng lớn là trong giới cấp cao ĐCSTQ có kẻ phản bội, vấn đề có thể phản ánh trong biến động nhân sự xảy ra gần đây mà ít được chú ý.

p2837611a686016333
Tại cuộc họp của ĐCSTQ vào ngày 26/2/2013, Lật Chiến Thư (trái) khi đó là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương và Đới Bỉnh Quốc (phải) là Ủy viên Quốc vụ của ĐCSTQ (Nguồn: CNA Đài Loan).

Nhiều nguồn tin truyền thông quốc tế ngày 13/12 chỉ ra danh sách đăng ký đảng viên ĐCSTQ của 1,95 triệu người đã bị lộ qua ứng dụng trò chuyện mã hóa Telegram, tin tức đã được các nhà bất đồng chính kiến ​​gửi đến Liên minh Nghị viện xuyên quốc gia về Chính sách Trung Quốc (IPAC). Các nhà phân tích bảo mật dữ liệu đánh giá thông tin liên quan và cuối cùng chuyển danh sách này đến 4 phương tiện truyền thông, trong đó tờ Sunday Mail của Anh đã xác định được rằng một số đảng viên ĐCSTQ đã xâm nhập vào Lãnh sự quán Anh ở Thượng Hải, các ngân hàng lớn, công ty dược phẩm Pfizer và hãng hàng không khổng lồ Boeing.

Vấn đề được nhà bình luận nổi tiếng Lâm Bảo Hoa (Feng Ling) phân tích rằng trong chuyện lộ danh sách quan trọng này có hai khả năng: một là tin tặc xâm nhập, hai là có kẻ phản bội từ nội bộ cấp cao. Lý do đầu ít xảy ra hơn vì thực trạng bảo mật rất chặt chẽ nên tin tặc không biết ra tay từ điểm nào; lý do sau thì nhiều khả năng hơn.

Ông Lâm Bảo Hoa đề cập rằng gần đây nội bộ ĐCSTQ có biến động nhân sự mà ít người chú ý, đó là nhân vật Uông Nghị Phu (Wang Yifu) – Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nghiên cứu Quốc gia về Đài Loan (National Taiwan Research Association, một tổ chức tư vấn quan trọng về Đài Loan của ĐCSTQ) hiện là Phó Chủ tịch Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan, đã thay thế cựu Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc.

Ông Lâm Bảo Hoa cho biết ông Đới Bỉnh Quốc không phải là một cựu ủy viên Quốc vụ bình thường, ông ta từng là Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Trung ương ĐCSTQ, Trưởng Ban Liên lạc Quốc tế của Trung ương ĐCSTQ. Đây là trách nhiệm đối ngoại. Ông ta được giữ những chức vụ này vì lý lịch không hề đơn giản, bố vợ ông ta là tướng quân Hoàng Chấn, người từng làm công tác ngoại giao một thời gian dài sau khi ĐCSTQ mới thành lập. Vì vậy mà ông ta cũng được xem là “thế hệ Đỏ” thứ hai của ĐCSTQ.

Tuy nhiên ông Đới sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quý Châu, làm việc trong Bộ Ngoại giao một thời gian dài, chỉ đến năm 1985 khi ông Hồ Diệu Bang trở thành Tổng bí thư thì ông này mới được đề bạt một chức vụ khiêm tốn, tin rằng tư tưởng của ông ấy trái ngược với ông Tập Cận Bình.

Theo thông tin công khai, ông Đới Bỉnh Quốc sinh ngày 31/3/1941, người Thổ Gia ở Ấn Giang tỉnh Quý Châu, là nhà ngoại giao chuyên nghiệp của ĐCSTQ; tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nga tại Đại học Tứ Xuyên, từng học bổ túc tại trường Cao đẳng Ngoại giao, là ủy viên Trung ương ĐCSTQ các khóa thứ 15, 16 và 17, đã từng là Ủy viên Quốc vụ ĐCSTQ, Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Trung ương ĐCSTQ, Chủ nhiệm Ban Liên lạc Quốc tế của Trung ương ĐCSTQ, Chủ nhiệm Văn phòng Ban Lãnh đạo Công tác An ninh Trung ương, và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tháng 3/2013 ông nghỉ hưu khi mãn khóa Nhân đại toàn quốc lần thứ 17. Tháng 2/2017 ông Đới Bỉnh Quốc được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành khóa 7 Hội nghiên cứu Đài Loan của ĐCSTQ.

Những phát biểu của ông Đới Bỉnh Quốc gây chú ý trên Internet bao gồm câu nói: “Tôi ghê tởm nhất những kẻ diều hâu trong quân đội và một số thanh niên giận dữ la hét hàng ngày trên mạng về vấn đề bảo vệ tổ quốc và giành lại đất đã mất”, và “Những người được gọi là yêu nước này đừng mơ muốn thay đổi chính sách giấu mình chờ thời trong 100 năm”.

Ông Lâm Bảo Hoa cũng chỉ ra rằng ông Đới Bỉnh Quốc năm nay đã 79 tuổi, nhưng việc trở thành trưởng nhóm think tank là một chức vụ danh dự, không liên quan gì đến tuổi tác của ông ấy, chuyện gần đây ông ấy bất ngờ bị mất chức vụ liệu có thực sự liên quan đến vụ rò rỉ này hay không vẫn cần được làm rõ.

Ông nhấn mạnh rằng danh sách bị rò rỉ này liên quan đến hoạt động tình báo của ĐCSTQ ở các nước trên thế giới, khiến các đồng minh của Trung Quốc khó có thể chấp nhận, nhất định có làn sóng “tẩy chay”. Con số 1,95 triệu người này không nhất thiết toàn là điệp viên và vây cánh, nhưng chắc chắn là mục tiêu phòng ngừa của các nước. Đặc biệt là bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy làm sạch nội bộ trước tình hình bị thâm nhập nên việc rò rỉ danh sách này chắc chắn mang lại lợi ích to lớn cho Mỹ, đây là đòn chí mạng đối với ông Tập Cận Bình.

Theo một thông tin trước đây của Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), vào ngày 7/12, ĐCSTQ có thông báo liên quan đến Hiệp hội Nghiên cứu Đài Loan Quốc gia rằng, theo bỏ phiếu của Ban Chấp hành khóa 7 Hội nghiên cứu Đài Loan của ĐCSTQ, ông Uông Nghị Phu sẽ là Chủ tịch Ban Chấp hành khóa 7 Hiệp hội Nghiên cứu Đài Loan; các Phó Chủ tịch là Vương Vệ Tinh (Wang Weixing), Dương Minh Kiệt (Yang Mingjie), Vương Thăng (Wang Sheng), còn Thư ký trưởng là Dương U Yến (Yang Youyan).

Ông Uông Nghị Phu 70 tuổi, quê ở Đài Nam – Đài Loan, lớn lên ở Hạ Môn – Phúc Kiến, tốt nghiệp thạc sĩ khoa Tiếng Trung Đại học Sư phạm Phúc Kiến, từ 1998 – 2008 giữ chức Phó tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, sau năm 2008 là Ủy viên Thường vụ Nhân đại toàn quốc ĐCSTQ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nội chính và Tư pháp của Nhân đại toàn quốc ĐCSTQ, và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Trung ương Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan của ĐCSTQ, đến cuối năm 2012 nhậm chức Chủ tịch Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan của ĐCSTQ.

Ông Uông Nghị Phu được xem là thân tín của ông Tập Cận Bình, từng nhiều năm làm việc với Tập Cận Bình khi ông Tập còn là Phó tỉnh trưởng Phúc Kiến. Vào tháng 4/1997, ông Uông Nghị Phu từng được giao chức Chủ tịch Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan của tỉnh Phúc Kiến, và lên chức Phó tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến vào tháng 1/1998. Còn ông Tập Cận Bình trong thời gian từ 1996 – 2002  từng được giữ các chức Phó Bí thư tỉnh ủy Phúc Kiến, quyền Tỉnh trưởng và Tỉnh trưởng.

Gần đây Mỹ đã có những động thái quan trọng trong trừng phạt các đảng viên ĐCSTQ, bao gồm lệnh cấm nhập cư trước đây và việc thắt chặt hạn chế thị thực du lịch gần đây. Từ lâu nhiều người đã suy đoán rằng dường như có thế lực bên trong ĐCSTQ hợp tác với Mỹ trong việc triển khai các biện pháp trừng phạt đối với thành viên ĐCSTQ và hy vọng sẽ làm tan rã ĐCSTQ từ bên trong.

Vào ngày 7/12 sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo biện áp chế tài đối với 14 Phó ủy viên trưởng Ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc của ĐCSTQ nhằm đáp trả chính sách của ĐCSTQ đối với Hồng Kông, nhà bình luận Lưu Nhuệ Thiệu (Liu Ruishao) của Hồng Kông cũng có chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã leo thang và dự đoán lệnh trừng phạt tiếp tục sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền trong nội bộ ĐCSTQ. Đến nay nội bộ ĐCSTQ đang rất mâu thuẫn về chính sách của ĐCSTQ hiện nay, chứ không riêng gì giới lãnh đạo quân đội.

Lý Văn Long, Vision Times tiếng Trung

Xem thêm: