Theo Reuters đưa tin hôm 15/11, Tổng thống Mỹ Biden đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco, đây là cuộc gặp song phương thứ hai giữa hai người sau một năm. 

Ông Biden cho biết tại cuộc hội đàm rằng ông hy vọng có thể xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo với ông Tập Cận Bình mà không có khả năng hiểu lầm: “Chúng ta cần đảm bảo rằng cạnh tranh không leo thang thành xung đột và có thể kiểm soát sự cạnh tranh giữa chúng ta một cách có trách nhiệm.”

Ông Tập Cận Bình nói: “Trong hơn 50 năm, quan hệ Trung-Mỹ chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió… Hai nước lớn như thế này mà không giao thiệp với nhau là không được, việc cố gắng thay đổi lẫn nhau là không thực tế, hậu quả của xung đột đối kháng lẫn nhau là không ai có thể gánh chịu được.”

Ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ niềm tin rằng tương lai của Trung Quốc và Mỹ rất tươi sáng.

Hãng tin AFP cho biết, dự đoán sẽ không có tuyên bố chung sau cuộc hội đàm Biden – Tập Cận Bình, nhưng ông Biden dự định tổ chức một cuộc họp báo.

Sau hội nghị thượng đỉnh song phương Biden – Tập Cận Bình, Nhà Trắng cho biết trên nền tảng mạng xã hội X (Twitter) rằng hai nhà lãnh đạo đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về một loạt vấn đề song phương và vấn đề toàn cầu, và trao đổi quan điểm về các lĩnh vực còn bất đồng.

Tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung này, đoàn tháp tùng của Mỹ còn bao gồm Ngoại trưởng Blinken, Bộ trưởng Tài chính Yellen, Bộ trưởng Thương mại Raimondo, Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Burns, v.v..

Ngoại giới dự đoán sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, có thể sẽ có cơ hội xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về nhiều mặt như xung đột quân sự, thương mại fentanyl và cạnh tranh công nghệ cao, v.v.

Tuy nhiên, báo cáo của Reuters cũng đề cập rằng giới chức Mỹ và Trung Quốc không đặt kỳ vọng cao vào kết quả cuộc gặp lần này với ông Tập Cận Bình, bởi hai nhà lãnh đạo sẽ nói về eo biển Đài Loan, biển Đông, vấn đề Hamas – Israel, chiến tranh Nga – Ukraine, Triều Tiên, nhân quyền và các vấn đề hết sức nhạy cảm khác mà hai nước vẫn tồn tại sự khác biệt trong thời gian dài.

Về vấn đề này, các chuyên gia phân tích rằng ông Tập Cận Bình có lẽ hy vọng cuộc gặp Biden – Tập Cận Bình và Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra suôn sẻ, để thể hiện khả năng kiểm soát quan hệ Mỹ – Trung nhằm xoa dịu những lo ngại trong nước của Trung Quốc về suy thoái kinh tế và sự tháo chạy của vốn nước ngoài. 

Trí Đạt (t/h)