Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói rằng Mỹ đã đang mắc sai lầm cực lớn khi tấn công các mục tiêu tại Iraq và Syria, bởi vì hành động đó sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực vốn đã hỗn loạn rồi.

Trong một tuyên bố phát đi hôm thứ Bảy (3/2), ông Nasser Kanaani đã lên án các cuộc không kích của Mỹ vào các nhóm dân quân tại Iraq và Syria. Các quan chức Mỹ nói rằng các cuộc tấn công này nhắm mục tiêu vào các nhóm có liên kết với Lực lượng Quds, của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, một đơn vị bí mật chuyên trách các hoạt động của Iran ở nước ngoài. Các đợt không kích này cũng đến sau một vụ tấn công chết chóc vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Ông Nasser Kanaani khẳng định rằng Washington đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và Syria, gọi quyết định đó là “một cuộc phiêu lưu khác và sai lầm chiến lược của Mỹ, và hành động này sẽ không đem lại kết quả nào khác ngoài leo thang căng thẳng và bất ổn trong khu vực”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh rằng bằng việc tiến hành các cuộc không kích vào Trung Đông, Mỹ đang giúp Israel vốn đang bị mắc kẹt vào cuộc xung đột vũ trang với Hamas tại Gaza. Hamas có mối quan hệ chặt chẽ với Iran và nhóm này đã bất ngờ tấn công Israel vào đầu tháng 10/2023, kích hoạt các cuộc tấn công trả đũa của Nhà nước Do Thái vào Gaza, dẫn đến cái chết của hàng chục nghìn thường dân ở dải đất hẹp này.

Ông Kanaani nói thêm rằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng diện rộng trong khu vực hiện nay là “sự chiếm đóng của chế độ Israel” và hoạt động của họ ở Gaza, cũng như “tội ác diệt chủng người Palestine với sự ủng hộ vô hạn của Mỹ”.

Tuy nhiên, ông Kanaani đã không nhắc đến tuyên bố của Mỹ rằng họ đã tấn công các nhóm có liên kết với Iran. Tehran trước đó tuyên bố rằng các nhóm chiến binh Hồi giáo trong khu vực, họ gọi là Lực lượng Kháng chiến, đã tấn công các cơ sở của Mỹ một cách tự chủ và không làm theo lệnh của Iran.

Hôm thứ Sáu (2/2), khi bình luận về đợt không kích mới của Mỹ vào Trung Đông, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh rằng Mỹ “không theo đuổi xung đột tại Trung Đông hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, nhưng cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ ai gây tổn hại cho người Mỹ. Các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cũng đã nói rằng họ không muốn xung đột vũ trang với Iran.

Trước những động thái vũ lực mới nhất của Mỹ, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng nói rằng Tehran “sẽ không là bên khởi xướng bất kỳ cuộc chiến tranh nào”, nhưng cam kết sẽ “đáp trả cương quyết” với bất kỳ ai cố gắng gây áp lực lên nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.

Hải Đăng (Theo RT)