Cố vấn cao cấp của Lãnh đạo Iran Ali Khamenei, ông Kamal Kharrazi cho biết về mặt kỹ thuật Iran có khả năng sản xuất bom hạt nhân, tuy nhiên chưa có quyết định chính trị nào về việc này được ban hành. 

“Trong vài ngày, chúng tôi đã có thể làm giàu uranium lên đến 60% và chúng tôi có thể dễ dàng sản xuất uranium được làm giàu “, ông Kharrazi trả lời kênh Al Jazeera hôm 17/7.

Khả năng sản xuất bom của Iran được tiết lộ ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết Washington sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân. Cam kết được đưa ra trong chuyến thăm Israel của ông Biden vào đầu tuần trước, khi Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel Yair Lapid ký một tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược tiếp tục giữa hai nước. Ngoài ra, Washington cũng cam kết “không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, xác nhận rằng Hoa Kỳ “sẵn sàng sử dụng tất cả tiềm lực sức mạnh của quốc gia để đảm bảo điều đó.”

Mặc dù Iran từ lâu đã khẳng định rằng họ không bao giờ tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, tuy nhiên nước này đã đẩy mạnh các hoạt động hạt nhân của mình trong vài năm qua. 

Việc mở rộng dần chương trình hạt nhân được tiến hành sau khi thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) tan rã vào năm 2018 với việc Washington tái áp đặt các lệnh trừng phạt cũ và các lệnh trừng phạt mới lên Tehran. Phía Iran cũng dần dần chấm dứt các nghĩa vụ theo JCPOA, lắp đặt thiết bị làm giàu uranium mới và tăng cường sản lượng chất phóng xạ.

Vy An (Theo Rt)