Đại diện thường trực của nhà nước Do Thái tại LHQ, ông Gilad Erdan cáo buộc Nga đứng về phía kẻ thù của “thế giới tự do”, đang tìm kiếm sự bất ổn toàn cầu và vũ khí hóa LHQ chống lại Israel. Moscow đã bác bỏ cáo buộc của ông Erdan và gọi đó là “mê sảng”.

Nhà ngoại giao cấp cao của Israel đã đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào Moscow trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hôm thứ Hai (26/2), kỷ niệm hai năm công khai xảy ra xung đột Nga-Ukraine. Ông Erdan đánh đồng Nga với Hamas và chỉ trích Moscow có liên hệ với nhóm chiến binh Palestine.

“Cả Ukraine và Israel đang chiến đấu trong một trận chiến sống còn. Chúng ta hiện đang sống trong một thời đại mà các thế lực bất ổn hoạt động mà không bị trừng phạt, luật pháp quốc tế bị tổn hại, đạo đức bị tổn hại, hòa bình và an ninh bị tổn hại!” ông tuyên bố.

Chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza được phát động để trả đũa vụ tấn công chết người của Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Nó đã bị chỉ trích trên toàn cầu vì gây ra tổn hại cho dân thường. Tòa án Hình sự Quốc tế của Liên Hợp Quốc đã ra phán quyết vào tháng 1/2024 rằng các lực lượng Israel “có thể” phạm tội diệt chủng đối với người Palestine, sau khi xem xét bằng chứng do Nam Phi đệ trình. 

Một tháng sau, Israel vẫn bất chấp lệnh của tòa án về việc thay đổi chính sách của mình, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết hôm thứ Hai (26/2).

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã tán thành cáo buộc trên hồi đầu tháng Hai, gây rạn nứt ngoại giao với Israel. 

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đã nhiều lần chỉ trích cách Israel xử lý xung đột, cho rằng điều đó làm suy yếu uy tín của phương Tây với tư cách là nhà đấu tranh cho nhân quyền. Ngay cả Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ quan ngại, dù cho ông tán thành “quyền tự vệ” của Israel.

Ông Erdan tuyên bố LHQ đóng vai trò là “vũ khí chống lại tự do”. Ông nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an “bị tê liệt trước bạo lực và toàn bộ hệ thống Liên hợp quốc đang bị các lợi ích chính trị bắt làm con tin”.

Kể từ tháng 10/2023, Mỹ đã nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để ngăn chặn các dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, đặc phái viên Israel đề cập đến việc Hội đồng Bảo an không chỉ định Hamas là một tổ chức khủng bố.

Đặc phái viên cáo buộc Nga đang “tiến gần hơn” trở thành “các thế lực gây bất ổn toàn cầu”“các chế độ” ở Iran, Syria, Triều Tiên và Venezuela. Ông Erdan tuyên bố, các quốc gia kể trên “hiện đang đoàn kết khi thế giới tự do cận kề sự chia rẽ”. Trong khi đó, Ukraine và Israel đang là “lời cảnh báo sớm cho những hiểm hoạ trên”.

Moscow đã lên án hành vi bạo lực chống lại dân thường của cả Hamas và Israel. Nga cáo buộc Israel cản trở kế hoạch thành lập một nhà nước dân tộc Palestine được Liên hợp quốc thông qua – điều mà Nga xem là cốt lõi của cuộc xung đột.

Phó đặc phái viên Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky, bình luận về bài phát biểu của ông Erdan trên mạng xã hội X: “Tình trạng mê sảng vẫn tiếp tục… Một tuần trước, chúng tôi đã nghe từ phía Đại diện Israel rằng ‘Liên hợp quốc là Hamas’. Hôm nay lại nghe họ nói rằng nước Nga là Hamas.”

“Theo như cách nói của ông Erdan thì Ukraine và Israel chắc chắn đang chiến đấu trên cùng một chiến tuyến – chống lại loài người và luật nhân đạo quốc tế”, ông Polyansky kết luận.

Anh Nguyễn, theo RT