Israel sẽ không tiến hành hoạt động trên mặt đấu tại Gaza nếu Hamas đầu hàng “vô điều kiện” và thả tự do cho tất cả các con tin, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tá Jonathan Conricus tuyên bố hôm thứ Hai (23/10).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài ABC của Úc hôm thứ Hai (23/10), Trung tá Jonathan Conricus đã né tránh câu hỏi về việc tại sao Israel dường như đang phải trì hoãn hoạt động trên mặt đất tại Gaza. Thay vào đó, vị phát ngôn viên của IDF cam kết rằng quân đội Israel sẽ “giải giáp hoàn toàn Hamas” và “mang người dân của chúng ta về nhà”.

Ông Jonathan Conricus đã giải thích rằng Israel muốn tập trung hơn vào các cuộc không kích và tránh để quân đội phải gặp nguy hiểm không cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cách tiếp cận như vậy có thể chứng minh không hiệu quả để nhổ bỏ tận gốc rễ nhóm vũ trang Hamas.

Nếu Hamas ra khỏi những nơi trú ẩn mà họ ẩn nấp cùng với thường dân… và trả lại con tin của chúng tôi, tất cả 212 người, và đầu hàng vô điều kiện, thì cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc”, ông Conricus tuyên bố.

Vị phát ngôn viên của IDF kết luận rằng nếu các chiến binh Hồi giáo Palestine không tuân thủ những điều kiện này, thì “chúng tôi có lẽ sẽ phải tiến lên và hoàn thành công việc”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khi phát biểu tại trụ sở Không lực Israel ở Tel Aviv hôm Chủ Nhật (22/10) đã khẳng định rằng “điều cần thiết là hoạt động trên mặt đất cuối cùng tại Gaza, bởi vì lý do đơn giản là rằng sau các hoạt động đó sẽ không còn Hamas nữa”. Ông cũng cho rằng hoạt động trên thực địa đó sẽ kéo dài khoảng ba tháng.

Từ khi bị Hamas bất ngờ tấn công hôm 7/10, Israel đã đang kêu gọi khoảng 360.000 quân dự bị và cân nhắc hành động trên mặt đất. Không lực Israel cũng đã đang trút nhiều bom đạn xuống Gaza.

Hôm thứ Sáu (20/10), Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như xác nhận rằng ông đang thúc giục Israel trì hoãn điều động binh lính tràn vào Gaza. Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau đó, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Ben LaBolt đã tuyên bố rằng Tổng thống Biden đã nghe nhầm câu hỏi và ông ta không nỗ lực gây ảnh hưởng tới quyết định của Israel.

Cũng trong ngày 20/10, hãng tin Bloomberg loan báo rằng chính phủ Mỹ và một số quốc gia đồng minh của Mỹ tại châu Âu đang thúc ép Israel phải trì hoãn hoạt động tấn công trên mặt đất vào Gaza để đàm phán thả thêm con tin do Hamas bắt giữ.

Theo số liệu do cả hai bên cung cấp, cuộc xung đột vũ trang Israel-Hamas mới nhất cho đến nay đã khiến ít nhất 1.400 người Israel và khoảng 5.000 người Palestine thiệt mạng, cùng với hàng nghìn người khác bị thương, chủ yếu là dân thường.

Hải Đăng (Theo RT)