Ít nhất 15 người thiệt mạng và hai chục người khác còn bị mắc kẹt sau khi tên lửa của Nga bắn trúng một khu chung cư 5 tầng ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, các quan chức địa phương cho biết hôm Chủ nhật (10/7).

Embed from Getty Images

Ukraine cũng báo cáo các cuộc đụng độ với quân đội Nga trên các mặt trận ở phía đông và phía nam, trong khi Moscow cho biết lực lượng của họ đã tấn công các nhà chứa máy bay của quân đội Ukraine đang lưu trữ các loại pháo M777 do Mỹ sản xuất ở gần Kostyantynivka, vùng Donetsk.

Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết cuộc tấn công vào tòa nhà chung cư diễn ra vào tối thứ Bảy tại thị trấn Chasiv Yar. 

Kyrylo Tymoshenko, phó văn phòng tổng thống Ukraine, viết trên Telegram rằng 6 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Chasiv Yar, và 23 người, bao gồm một trẻ em, vẫn bị chôn vùi.

Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng cuộc tấn công là “một cuộc tấn công khủng bố khác” và do đó Nga nên được chỉ định là nhà nước khủng bố.

Nga, nói rằng họ đang tiến hành một “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa Ukraine, phủ nhận việc cố tình tấn công dân thường.

Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine gần thị trấn Sloviansk ở Donetsk nhưng buộc phải rút lui. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào thành phố Kharkiv phía đông bắc. Phía Ukraine không đưa ra chi tiết về thiệt hại hoặc thương vong.

Thống đốc vùng Luhansk Serhiy Gaidai cho biết, các lực lượng Nga đang tập trung gần làng Bilohorivka, cách Sloviansk khoảng 50km về phía đông.

Ông cho biết trên Telegram, Nga đang “pháo kích vào các khu định cư xung quanh, thực hiện các cuộc không kích, nhưng vẫn không thể nhanh chóng chiếm toàn bộ khu vực Luhansk”.

Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk vào cuối tuần trước. 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã phá hủy hai nhà chứa máy bay gần thị trấn Kostyantynivka của Donetsk, nơi chứa pháo M777 do Mỹ sản xuất. 

Các hãng thông tấn Nga hôm Chủ nhật dẫn lời các quan chức phe ly khai cho biết quân đội Ukraine đã nã pháo vào Donetsk bằng pháo 155 ly tiêu chuẩn của NATO kể từ sáng nay, khiến hai người dân bị thương.

Ở phía nam, các lực lượng Ukraine đã bắn tên lửa và pháo vào các vị trí của Nga, bao gồm cả kho đạn ở khu vực Chornobaivka, Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cho biết. 

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đã cảnh báo dân thường ở khu vực Kherson do Nga chiếm đóng hôm Chủ nhật nên khẩn cấp sơ tán vì các lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị phản công.

Lê Vy (theo Reuters)