Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc họp báo từ phòng “Tổng thống đắc cử” hôm thứ Ba (22/12) đã đưa ra một thông điệp ảm đạm, bi quan về những ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới. Ông nói với người Mỹ rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến trong cuộc chiến chống đại dịch virus corona, bất chấp cá nhân ông đã được chích ngừa vắc-xin COVID-19.

Như thường lệ, ông Joe Biden đọc bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn. Trong đó, ông gửi thông điệp tới người Mỹ trong những ngày nghỉ sắp tới như sau:

Một điều tôi hứa với quý vị, về sự lãnh đạo của tôi trong cuộc khủng hoảng này: Tôi sẽ nói với quý vị thẳng thắn. Tôi sẽ nói với quý vị sự thật, và đây là sự thật hiển nhiên. Những ngày đen tối nhất trong cuộc chiến chống lại COVID đang ở phía trước chúng ta, không phải ở sau chúng ta. Vậy nên, chúng ta cần tự chuẩn bị để có ý chí vững vàng khi nghe những điều gây nản lòng. Chúng ta sẽ phải kiên nhẫn, bền chí, và quyết tâm đánh bại virus này.

Phát ngôn của ông Biden là trái ngược với những tuyên bố lạc quan của Tổng thống Donald Trump sau khi Cục Thẩm phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt hai loại vắc-xin COVID-19 do các công ty dược Mỹ sản xuất.

Tổng thống Trump đã nói với người dân Mỹ rằng mùa xuân của đất nước này là sắp vượt qua khó khăn trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch.

Về phát biểu của ông Joe Biden, nhà báo Joel B. Pollak của Breitbart News bình luận rằng ông Joe Biden “dường như không nghĩ rằng việc công bố vắc-xin, thông qua luật cứu trợ kinh tế khắc phục hậu quả virus, và tốc độ tăng trưởng kinh tế thần tốc là các dấu hiệu tốt. Ông ta dường như quyết tâm đưa ra kỳ vọng thấp và lấy nó làm tiền đề để ông có thể thông qua gói chi tiêu kích thích kinh tế mới” nếu ông ta được cầm quyền sau ngày 20/1.

Trái với phát biểu rất bi quan của ông Joe Biden, nước Mỹ đang hướng đến Giáng sinh và Năm mới với nhiều tín hiệu lạc quan trong công cuộc đẩy lùi virus Trung Quốc gây bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Bộ Thương mại cho biết nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 33,4% trong giai đoạn ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9. Con số này cao hơn 0.3 điểm phần trăm so với ước tính trước đó cho quý 3/2020 (dự đoán tăng trưởng 33,1%), đồng thời cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ so với 3 tháng trước, khi nền kinh tế nước này sụt giảm kỷ lục tới 31,4% trong quý 2/2020.

Trong vòng hơn 1 tuần qua, FDA đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp hai loại vắc-xin ngừa COVID-19 của công ty Pfizer và Moderna.

Ông Joe Biden và vợ, bà Jill Biden, hôm 21/12 cũng đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Đây là một phần trong chiến dịch của các quan chức cấp cao nhằm chứng minh rằng loại vắc-xin này an toàn và hiệu quả.

Chúng tôi nợ họ rất nhiều. Các nhà khoa học và những người đã làm việc cùng nhau để phát triển loại vắc-xin này, những cá nhân làm công tác tuyến đầu, những người làm công việc lâm sàng”, ông Biden nói khi được tiêm.

Tôi làm điều này để chứng minh rằng mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng khi có vắc-xin”, ông Biden tiếp tục. “Không có gì phải lo lắng. Tôi đang mong chờ mũi thứ hai. Jill cũng vậy”.

Phó Tổng thống Mike Pence; Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell đều đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 vào hôm thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, bà Kamala Harris dự kiến sẽ được tiêm vắc-xin vào tuần tới.

Khoảng một tuần trước, những liều vắc-xin Pfizer đầu tiên đã được tiêm cho các nhân viên y tế. Vắc-xin này hiện đã được phân phối đến tất cả 50 tiểu bang.

Như Ngọc

Xem thêm: