Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm thứ Tư tuyên bố những cáo buộc chống lại con trai ông, người đang bị chính quyền liên bang điều tra, là “trò chơi bẩn”.

cha con nha ong Biden
Hai cha con Joe Biden và Hunter Biden. (Ảnh ghép từ các bức ảnh của: Pixabay, Ralph Alswang Flickr, Barack Obama Flickr)

“Nhìn này, tôi có… chúng tôi rất tin tưởng vào con trai mình. Tôi không quan tâm đến bất kỳ cáo buộc nào chống lại anh ta. Tôi đã quen rồi,” ông Biden nói với người dẫn chương trình đêm khuya Stephen Colbert, nhắc đến con trai ông, Hunter Biden.

“Tôi nghĩ đó là một kiểu chơi xấu, nhưng hãy nhìn xem, nó là như thế nào. Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành. Anh ấy là người đàn ông thông minh nhất mà tôi biết, xét về năng lực trí tuệ thuần túy. Miễn là anh ấy ổn, thì chúng tôi ổn,” ông Biden nói thêm.

Jason Miller, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, đã viết bình luận trước những lời nhận xét của Joe Biden về con trai mình: “Ông ta [Biden] nói như một người đã tự mua chuộc chính mình!”

Ông Joe Biden cho biết ông vẫn có thể làm việc với những người đã thúc đẩy các cáo buộc về con trai mình.

Tuy vậy ông nói thêm: “Điều đó không có nghĩa là tôi không tức giận.”

Tuần trước, Hunter Biden cho biết anh ta đang bị văn phòng luật sư ở Delaware điều tra về “các vấn đề thuế”. 

Hunter Biden đã tham gia vào các giao dịch kinh doanh ở Trung Quốc, Ukraine và những nơi khác trong khi cha anh ta là phó Tổng thống. 

Một số đối tác kinh doanh trước kia của Hunter đã bị kết tội tham gia vào âm mưu lừa đảo.

Các email mới được khai quật cho thấy Joe Biden đã tham gia vào các giao dịch kinh doanh của con trai ông.

Một email đã cho thấy Hunter Biden đề cập đến cha mình và một doanh nhân Trung Quốc là “bạn văn phòng”.

Các Thượng nghị sĩ điều tra Hunter Biden cho biết anh ta có mối liên hệ với các cá nhân nước ngoài có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một phát ngôn viên của Biden cho biết vào tháng 10 rằng cựu phó Tổng thống “thậm chí chưa bao giờ cân nhắc việc tham gia vào công việc kinh doanh với gia đình của mình, cũng như bất kỳ công việc kinh doanh nước ngoài nào.”

Tuy vậy, Tony Bobulinski, một trong những đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden, cho biết vào tháng 10 rằng ông đã thảo luận về một thỏa thuận với một tập đoàn năng lượng Trung Quốc với Joe Biden.

Các nhà lập pháp tuần trước cho biết luật sư của Hunter Biden không hợp tác với họ.

“Cần lưu ý rằng, nói chung, gia đình Tổng thống Trump và các cộng sự đã đưa ra các tài liệu và đồng ý xuất hiện tại cuộc phỏng vấn với một số ủy ban quốc hội,” Thượng nghị sĩ Ron Johnson, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Chính phủ Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố.

“Vì lợi ích của công chúng, sẽ tốt nếu gia đình Biden và các cộng sự của họ hợp tác tương tự với Thượng viện, những người dân Mỹ mà chúng tôi đại diện và các phương tiện truyền thông chính thống hiện đã tham gia mối quan tâm lâu dài của chúng tôi vào những vấn đề quan trọng này.”

Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy một công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm để tiếp quản cuộc điều tra.

“Tôi kêu gọi [bổ nhiệm] công tố viên đặc biệt điều tra tất cả mọi thứ của Hunter Biden để xem liệu những điều anh ta làm có mâu thuẫn với chính quyền Biden hay không, đặc biệt liên quan đến các giao dịch kinh doanh của anh ta ở Ukraine, nơi có nhiều đặc vụ Nga và bất kỳ hoạt động nào anh ta có với chính phủ Trung Quốc,” Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham nói với các phóng viên tại Washington hôm thứ Tư.

Ngân Hà (theo Epoch Times)

Xem thêm: