Các nhà chức trách Kazakhstan đã bắt giữ ông Karim Massimov cựu lãnh đạo ủy ban an ninh quốc gia vì nghi ngờ phản quốc, Reuters đưa tin hôm 8/1.

Karim Massimov
Ông Karim Massimov thời còn làm Thủ tướng Kazakhstan đang họp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Astana, Kazakhstan vào ngày 7/7/2015. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ/ Wikimedia)

Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan phát đi tuyên bố cho biết ông Karim Massimov đã bị bắt giữ cùng với nhiều quan chức khác. Cơ quan này không nêu danh tính các quan chức bị bắt cùng ông Massimov và cũng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ bắt giữ.

Ông Massimov vừa bị sa thải tuần trước được biết đến rộng rãi là đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Dưới thời ông Nazarbayev, ông Massimov đã hai lần giữ chức thủ tướng và một lần làm chánh văn phòng tổng thống.

Ông Nursultan Nazarbayev, 81 tuổi, là nhà cầm quyền tại vị lâu nhất của Kazakhstan. Ông mới trao lại chức tổng thống cho ông Tokayev vào năm 2019.

>>Biểu tình ở Kazakhstan: Mối quan hệ giữa cựu TT Nazarbayev và ĐCSTQ gây chú ý

Reuters cho biết hiện họ chưa thể liên lạc được với ông Massimov.

Kazakhstan đã nổ ra các cuộc biểu tình lớn từ đầu tháng này trong bối cảnh giá xăng tăng cao. Đây được xem là vụ bất ổn lớn nhất tại quốc gia từng thuộc Liên Xô trong 30 năm độc lập vừa qua.

Sau gần một tuần bạo loạn, đến sáng thứ Sáu (7/1), Tổng thống Tokayev do Nga hậu thuẫn tuyên bố lực lượng an ninh nhà nước đã khôi phục được trật tự hiến pháp tại tất cả các khu vực và giới chức địa phương đã kiểm soát được tình hình. Ông Tokayev cũng tuyên bố bây giờ tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ được dỡ bỏ dần dần.

Trước đó, theo đề nghị của ông Tokayev, liên minh an ninh do Nga lãnh đạo đã triển khai quân tới giúp Kazakhstan ổn định tình hình. Trong khi đó, Nga, Mỹ đều lên tiếng cáo buộc nhau can thiệp vào Kazakhstan.

Hãng tin RT (Nga) dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết từ khi bắt đầu bạo loạn hôm 2/1 đến nay, gần 4.000 người biểu tình trên khắp cả nước đã bị bắt giữ và 26 người biểu tình có vũ trang đã bị giết.

Cũng theo RT, tại thành phố Aktobe, miền Tây của Kazakhstan, 7 sĩ quan cảnh sát đã bị thương. 60 binh lính và cảnh sát cũng đã bị thương tại thành phố Shymkent, gần biên giới Uzbekistan.

Hải Đăng 

Xem thêm: