Theo một loạt các cuộc khảo sát gần đây, bất chấp đã bị khởi tố hình sự, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn dẫn sâu các ứng viên khác trong nội bộ Đảng Cộng hòa và tiếp tục giữ được mức dẫn điểm quyết định với ông Joe Biden.

Khảo của McLaughlin & Associates công bố hôm thứ Bảy (1/4) cho thấy ông Trump dẫn ông DeSantis tới 33 điểm phần trăm (63% so với 30%). Mức dẫn điểm này là tăng gấp ba lần so với cuộc khảo sát hồi tháng Một. Cũng theo khảo sát, ông Trump đang dẫn ông Joe Biden 4 điểm phần trăm (47% so với 43%).

Giám đốc hãng khảo sát McLaughlin & Associates, ông John McLaughlin tuyên bố: “Tổng thống Trump đã nhận được sự gia tăng [ủng hộ từ cử tri] đáng kể so với các đối thủ trong các cuộc thăm dò giả định bầu cử đầy đủ và giả định bầu cử đối đầu một-một, đồng thời mức dẫn trước mang tính quyết định của ông Trump so với ông Joe Biden trong thăm dò giả định tổng tuyển cử vẫn duy trì”.

Trong cuộc thăm dò của McLaughlin & Associates với 14 ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Trump đã nhận được sự ủng hộ cao nhất, bỏ xa người về thứ hai là ông DeSantis tới 30 điểm phần trăm, cụ thể như sau:

* Cựu Tổng thống Donald Trump được 51% ủng hộ, tăng từ 43% trong cuộc khảo sát hồi tháng Một.

* Thống đốc Florida Ron DeSantis được 21%, giảm từ con số 31% hồi tháng Một.

* Cựu Phó Tổng thống Mike Pence được 6%.

* Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley được 4%.

* 10 ứng viên còn lại đều chỉ được dưới 2% ủng hộ.

Trong cuộc khảo sát giả định đối đầu một-một giữa ông Trump và ông DeStantis, cựu tổng thống dẫn sâu tới 33 điểm (63% so với 30%). Trước đó, trong cuộc khảo sát hồi tháng Một, ông Trump dẫn ông DeSantis 12 điểm (52% so với 40%).

Cũng theo khảo sát, 61% cử tri của Đảng Cộng hòa bày tỏ rằng ông Trump là ứng viên tốt nhất để đánh bại ông Biden trong cuộc tổng tuyển cử, trong khi 33% đặt niềm tin vào ứng cử viên khác.

Theo một cuộc khảo sát của Yahoo News/YouGov cũng được công bố vào thứ Bảy (1/4), cựu Tổng thống Trump dẫn Thống đốc DeSantis 26 điểm phần trăm (57% so với 31%)

Một cuộc khảo sát của Fox News công bố trước đó vài ngày cho thấy đa số cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump hơn ông DeSantis (54% so với 24%). Ông Trump đã tăng dẫn điểm đối thủ số 1 của mình trong nội bộ Đảng Cộng hòa từ 15 điểm (hồi tháng Một) lên 30 điểm.

Xuân Thành