Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un nói rằng ông sẵn sàng khôi phục các đường dây nóng liên Triều vào tháng tới, nhưng cáo buộc Mỹ đề xuất đàm phán nhưng không thay đổi “chính sách thù địch”, Thông tấn xã Bắc Hàn KCNA đưa tin sáng thứ Năm (30/9).

Embed from Getty Images

Trong bài phát biểu mới đây tại Quốc hội Nhân dân Tối cao, cơ quan lập pháp của nhà nước Bắc Hàn, ông Kim Jong-un cho biết những mối đe dọa quân sự và chính sách thù địch của Mỹ vẫn không thay đổi dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền Biden nhiều lần loan tin rằng họ đã liên lạc với Bình Nhưỡng để phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán nhằm giải giáp các chương trình vũ khí hạt nhân và tiên lửa Bắc Hàn, đổi lại được Mỹ gỡ bỏ các chế tài.

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cho biết những đề xuất đàm phán và đối thoại của Mỹ chỉ là “vỏ bọc” cho chính sách thù địch dai dẳng của họ với Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng nối lại các đường dây nóng liên Triều từ tháng tới, coi đó là “một phần của những nỗ lực nhằm hiện thực hóa hy vọng của người dân về mối quan hệ tốt đẹp hơn và nền hòa bình lâu dài” giữa hai chế độ thù địch cùng một dân tộc.

Bắc Hàn đã cắt các đường dây nóng liên Triều từ đầu tháng Tám năm nay. Kênh liên lạc này chỉ được mở lại trước đó vài ngày sau một năm gián đoạn do hai miền gia tăng căng thẳng.

Tuần trước, sau lời kêu gọi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953, phía Bắc Hàn cho biết họ sẵn sàng xem xét tham gia một hội nghị thượng đỉnh khác với Hàn Quốc nếu hai nước láng giềng có thể đảm bảo được sự tôn trọng lẫn nhau.

Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, Bắc Hàn lại liên tiếp phóng thử nhiều tên lửa ra bờ biển phía đông nước này. Hôm 28/9, họ đã thử tên lửa siêu thanh mới phát triển. Trước đó, trong các ngày 13/9 và 15/9, chế độ Bình Nhưỡng đã phóng thử nhiều tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Xuân Thành

Xem thêm: