Tân Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hôm 1/12 cho biết Chính phủ sẽ cấm điện thoại di động tại các trường học trên khắp đất nước, nhằm thay đổi xu hướng kỹ năng đọc viết đang giảm mạnh của người dân nước này.

Christopher
Tân Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh chụp màn hình video)

France 24 Deutsche Welle đưa tin, về phương diện năng lực đọc viết trong trường học toàn cầu, các trường học ở New Zealand được xếp hạng trong số những trường tốt nhất thế giới về thành tích đọc viết. Ngày nay, sự suy giảm mạnh về kỹ năng đọc và viết của giới trẻ New Zealand đã khiến một số nhà nghiên cứu lo lắng về một “cuộc khủng hoảng” năng lực đọc viết chữ lâu dài.

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức từ thiện “Trung tâm Giáo dục” (Education Hub) của New Zealand đã cảnh báo vào năm 2022 rằng New Zealand đã xuất hiện “cuộc khủng hoảng mù chữ” và phát hiện ra rằng hơn 1/3 số thanh niên 15 tuổi của đất nước hầu như không thể đọc và viết bình thường.

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Giáo dục viết: “Rõ ràng là phải làm gì đó để giải quyết tỷ lệ biết chữ thấp đến mức đáng lo ngại của New Zealand”.

Ngày 1/12, Thủ tướng theo đường lối bảo thủ Luxon của New Zealand cho biết, trong vòng 100 ngày kể từ khi nhậm chức, việc sử dụng điện thoại di động sẽ bị cấm trong các trường học trên khắp New Zealand. Ông nói: “Chúng tôi sẽ cấm điện thoại di động trong các trường học trên khắp New Zealand. Chúng tôi muốn những người trẻ tuổi có thể tập trung vào việc học và giáo viên có thể tập trung vào việc giảng dạy.”

Ông Luxon cho biết, động thái này sẽ ngăn chặn hành vi nhiễu loạn trong học tập và giúp học sinh tập trung.

Trước đó, Mỹ, Anh và Pháp cũng thực hiện biện pháp này và cho kết quả khác nhau.

Hãng tin AP đưa tin, ngày 29/11 Thủ tướng New Zealand Luxon đã công bố các kế hoạch đầy tham vọng trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức, bao gồm các biện pháp như cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học.

Ông Luxon vạch ra 49 biện pháp mà chính phủ bảo thủ của ông dự định thực hiện trong 3 tháng tới. Ông cho biết ông dự định thông qua luật mới nhằm giảm bớt vai trò của ngân hàng trung ương để ngân hàng này có thể tập trung vào việc kiểm soát lạm phát. Ông cũng đưa ra nhiều biện pháp nhằm mục đích cải thiện nền kinh tế New Zealand.

Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra hai biện pháp mới trong giáo dục, một là yêu cầu các trường dạy đọc, viết và toán một giờ mỗi ngày, hai là cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học.

Trước đó, ngày 26/7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công bố báo cáo Giám sát giáo dục toàn cầu 2023.

Báo cáo dẫn kết quả một nghiên cứu về giáo dục từ mầm non đến đại học ở 14 quốc gia, cho thấy điện thoại thông minh khiến học sinh mất tập trung vào việc học. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng học sinh có thể mất tới 20 phút để tập trung lại vào những gì đang học sau khi bị phân tâm vì sử dụng thiết bị này. Việc sử dụng điện thoại di động quá mức cũng tác động tiêu cực đến sự ổn định cảm xúc của trẻ em.

UNESCO cũng cho biết có rất ít nghiên cứu đủ sức chứng minh công nghệ kỹ thuật số mang lại giá trị gia tăng cho giáo dục. Phần lớn được tài trợ bởi các công ty đang cố gắng bán các sản phẩm kỹ thuật số.

Trong khi đó, việc loại bỏ điện thoại thông minh khỏi các trường học ở Bỉ, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đã giúp cải thiện kết quả học tập của học sinh, đặc biệt là những em vốn không có thành tích tốt.

Do đó, UNESCO cho rằng các quốc gia nên cấm học sinh dùng điện thoại ở trường nhằm giảm gián đoạn giờ học, nâng cao chất lượng học và bảo vệ trẻ em khỏi bị bắt nạt trên mạng.

Trí Đạt