Đối với việc Mỹ gửi bom chùm vào chiến trường Ukraine, chính quyền Kyiv hứa hẹn sẽ sử dụng vũ khí nhiều tranh cãi này một cách thận trọng và không dùng trên lãnh thổ của Nga, trong khi các thành viên NATO cho rằng quyết định này của Mỹ là không thích đáng.

230708 kakl 01
Ông Colin Kahn của Lầu Năm Góc giải thích với các phóng viên rằng chính quyền Kyiv đã hứa hẹn không dùng bom chùm ở “nơi đô thị đông dân cư.” (Ảnh chụp video)

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết hôm 8/7 rằng không nên gửi bom chùm vào chiến trường Ukraine: “Tây Ban Nha… cam kết chắc chắn rằng một số loại vũ khí và bom không thể được chuyển giao trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi không tán thành bom chùm mặc dù đồng ý việc phòng thủ hợp pháp của Ukraine, điều mà chúng tôi hiểu rằng không nên thực hiện bằng bom chùm.”

Chính phủ Canada cũng ra tuyên bố tương tự: “Chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng bom chùm đạn chùm và cam kết chấm dứt tác động của bom đạn chùm đối với dân thường, đặc biệt là với trẻ em,” theo Reuters đưa tin.

“Tôi đã theo dõi các báo cáo của giới truyền thông. Đối với chúng tôi, với tư cách là một quốc gia thành viên, thỏa thuận Oslo được áp dụng,” Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm Thứ Sáu cũng phản đối bom chùm, và lưu ý rằng Đức là một thành viên trong Công ước CCM cam kết không sử dụng, tàng trữ, sản xuất, và chuyển giao bom chùm hay đạn chùm.

Cũng theo Reuters báo cáo, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã lên tiếng phản đối Mỹ quyết định gửi bom chùm vào chiến trường Ukraine. Tổ chức nhân quyền quốc tế HRW cũng đã lên tiếng phản đối việc Mỹ cung ứng bom chùm cho chiến tranh.

Cam kết của chính quyền Kyiv

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng việc gửi bom chùm trong gói viện trợ quân sự 800 triệu đô la công bố hôm Thứ Sáu là “một quyết định rất khó khăn đối với tôi”“tôi đã thảo luận điều này với các đồng minh của chúng tôi”, cuối cùng quyết định gửi bom chùm vì “người Ukraine sắp hết đạn.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có lời cảm ơn gói viện trợ này trên mạng xã hội. Theo Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hứa rằng quân đội Kyiv sẽ không dùng bom chùm trên các vùng “lãnh thổ được chính thức công nhận của Nga.”

Trong buổi họp báo của Lầu Năm Góc, Phó thư ký về chính sách quốc phòng Colin Kahl nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã hứa sẽ không dùng bom chùm ở “nơi đô thị đông dân cư.”

Nhiều cư dân mạng tỏ ý nghi ngờ những hứa hẹn như vậy, dẫn chứng rằng trước đây Kyiv cũng hứa hẹn không dùng vũ khí mà Âu Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, và dẫn chứng rằng chính Nhà Trắng đã từng tuyên bố vào năm ngoái rằng sử dụng bom chùm là “tội ác chiến tranh.”

Nhật Tân