Vào thứ Tư (ngày 28/4), Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cập nhật quy tắc làm việc với các hãng phim, cấm mọi sự hỗ trợ dành cho các đạo diễn có kế hoạch tuân thủ, hoặc có thể tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc, nhằm phát sóng phim của họ ở Trung Quốc.

shutterstock 1210283029
Lầu Năm Góc (Ảnh: Ivan Cholakov / Shutterstock)

Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) cho biết, trong nhiều thập kỷ, Hollywood và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã duy trì mối quan hệ cộng sinh. Lầu Năm Góc cho phép các nhà làm phim quay dự án của họ trên các căn cứ quân sự, tàu hải quân hoặc các địa điểm khác và tham gia vào quá trình làm phim.

Quân đội Hoa Kỳ được hưởng lợi từ những hình ảnh tích cực về quân nhân, còn các nhà làm phim được hưởng lợi từ bối cảnh xác thực và chuyên môn kỹ thuật.

Nhưng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm quyền ở Trung Quốc, sự phát triển của các công cụ giám sát và kiểm duyệt ngày càng tinh vi. Vô số công ty Mỹ, gồm cả các hãng phim Hollywood, đang tìm cách tuân thủ các yêu cầu của Bắc Kinh, đồng thời cố gắng né tránh sự phản đối trong nước ở Hoa Kỳ.

Ví dụ, trong đoạn giới thiệu bộ phim “Top Gun: Maverick” của Hollywood vào năm ngoái, khán giả nhận thấy cờ Đài Loan và Nhật Bản đã bị gỡ khỏi áo khoác của các diễn viên. Đây rõ ràng là một nỗ lực nhằm xoa dịu nhà đầu tư Tencent của Trung Quốc.

Nhưng Tencent đã ngừng đầu tư vào bộ phim này sau những chỉ trích ở Mỹ. Sau đó, trong phiên bản cuối cùng lại khôi phục cờ Đài Loan và Nhật Bản.

Theo Puck News, ĐCSTQ kêu gọi các nhà sản xuất “Spider-Man: No Way Home” phá bỏ Tượng Nữ thần Tự do. Hãng phim đã không tuân theo yêu cầu của ĐCSTQ, và bộ phim không được phát hành ở Trung Quốc Đại Lục.

Vào thứ Tư (28/4), Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cập nhật quy tắc làm việc với các hãng phim, cấm mọi sự hỗ trợ dành cho các đạo diễn có kế hoạch tuân thủ, hoặc có thể tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc, nhằm phát sóng phim của họ ở Trung Quốc.

Điều này có nghĩa là, nếu là một nhà làm phim và cần sự giúp đỡ từ Lầu Năm Góc, thì từ giờ trở đi họ phải đảm bảo rằng ngay từ đầu sẽ không để Trung Quốc kiểm duyệt phim của mình.

Các nhà làm phim muốn quân đội Hoa Kỳ giúp đỡ các dự án của họ hiện phải cam kết rằng họ sẽ không để Bắc Kinh thay đổi những bộ phim này, theo một tài liệu mới của Bộ Quốc phòng mà Politico có được.

Theo quy định mới, các cơ quan của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng sẽ cân nhắc bất kỳ thông tin nào có thể kiểm chứng từ những người không liên quan đến quá trình sản xuất, cho thấy bộ phim có thể bị kiểm duyệt.

Chỉ cần Bộ Quốc phòng chấp thuận hợp tác trong một dự án, cơ quan này sẽ chỉ định một quan chức làm việc với các nhà làm phim.

Kể từ bây giờ, các công ty sản xuất phim phải thông báo bằng văn bản cho quan chức này về các yêu cầu kiểm duyệt, gồm điều khoản của những yêu cầu tương tự, và liệu dự án có tuân thủ, hoặc có thể sẽ tuân thủ các yêu cầu đánh giá đó hay không.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz, thuộc Đảng Cộng hòa bang Texas, cho biết ông hài lòng với các quy định mới.

Ông nói ĐCSTQ chi hàng tỷ USD cho tuyên truyền và kiểm duyệt. Trong nhiều năm, Hollywood đã giúp ĐCSTQ bằng cách tự kiểm duyệt phim, để chúng có thể được chiếu ở Trung Quốc, trong khi vẫn hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để khai thác những bộ phim y hệt như vậy.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 28/4/2020, Thượng nghị sĩ Cruz cho biết, từ lâu Hollywood đã tham gia vào sự kiểm duyệt và tuyên truyền của Trung Quốc với danh nghĩa kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Dự luật này sẽ buộc các hãng phim Hollywood phải gióng lên hồi chuông cảnh báo, bằng cách lựa chọn giữa sự trợ giúp mà họ cần từ Chính phủ Hoa Kỳ và số tiền họ muốn từ thị trường Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ cho rằng, hướng dẫn mới này sẽ buộc các hãng phim phải chọn một trong số đó. Ông lạc quan một cách thận trọng rằng họ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn và từ chối sự tống tiền của Trung Quốc.

Bình Minh (t/h)