Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, hôm thứ Năm (14/9) tuyên bố rằng đa số thương vong về người và thiệt hại tài sản do trận lũ lụt thảm khốc tại miền đông Libya gây ra có lẽ đã được ngăn chặn nếu cảnh báo đủ sớm và các hệ thống quản lý khẩn cấp được thực thi.

Ông Petteri Taalas, tổng thư ký của WMO, nói với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ rằng: “Giới chức quản lý khẩn cấp lẽ ra đã có thể tiến hành sơ tán người dân. Và chúng ta có thể đã tránh được hầu hết thương vong về người”.

Trận lũ quét đổ xuống miền đông Libya vào tối Chủ Nhật (10/9, giờ địa phương) làm vỡ hai con đập và cuốn các khu dân cư trong thành phố Derna ra biển Địa Trung Hải. Trung tâm khí tượng Libya được cho là đã ban bố các cảnh báo thời tiết cực đoan 72 giờ trước cơn bão và đã loan báo cho các nhà chức trách chính phủ qua thư điện tử.

Tuy nhiên, Tổng thư ký WMO Taalas đã đang dấy lên nghi ngờ về tính hiệu quả của việc phổ biến các cảnh báo. Ông nói rằng khó khăn chính của Libya trong việc giải quyết hậu quả của trận lũ lụt là hệ thống chính phủ “đang không hoạt động bình thường”.

Nếu họ đã có hệ thống khí tượng hoạt động bình thường, thì họ đã có thể ban hành cảnh báo”, ông Taalas nói.

Những nỗ lực cứu hộ tại Derna đang được tăng cường. Các quan chức chính phủ ở miền đông Libya cho biết ít nhất 6.000 người chết, 10.000 người mất tích và hơn 7.000 người bị thương. Thị trưởng Derna Abdulmenam al-Ghaithi hôm thứ Năm (14/9) nói rằng ước tính lên tới 20.000 người có thể đã thiệt mạng.

Hoạt động cứu hộ tại Derna là khó khăn phức tạp do tình trạng chia rẽ chính trị tại Libya. Từ khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011 sau một cuộc nổi dậy, Libya đã bị chia tách giữa Chính phủ Thống nhất Quốc gia tại Tripoli được phương Tây ủng hộ và chính phủ đối lập tại miền đông.

Ông Taalas hôm 14/9 tuyên bố rằng những nỗ lực của WMO nhằm hỗ trợ giới chức Libya trong việc cải thiện hệ thống khí tượng của quốc gia này đã bị cản trở bởi những đe dọa an ninh.

Ông Taalas nói: “Vì tình hình an ninh tại quốc gia này là rất phức tạp, nên rất khó để đi tới đó và cải thiện tình hình”.

Hội từ thiện quốc gia của Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Anh Quốc đã đang tiến hành kêu gọi gây quỹ khẩn cấp cho Libya với mục tiêu huy động khoảng 71,4 triệu USD.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng là cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, hôm 14/9 loan báo rằng họ đang giải ngân 2 triệu USD từ quỹ dự phòng để hỗ trợ cho những nỗ lực khẩn cấp tại miền đông Libya.

Theo Tổng thư ký LHQ Tedros Adhanom Ghebreyesus, 28 tấn hàng hóa khẩn cấp sẽ đến Libya vào thứ Sáu (15/9) từ trung tâm hậu cận của WHO tại Dubai, UAE.

Hải Đăng