Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Năm (1/2) đã nhất trí gói viện trợ mới 50 tỷ Euro (54 tỷ USD) cho Ukraine, theo Reuters đưa tin.

Thỏa thuận nêu trên đến sau nhiều tuần phản kháng của Hungary và trong bối cảnh không chắc chắn về tương lai khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng ông hy vọng quyết định này của EU sẽ giúp Tổng thống Mỹ Joe Biden thuyết phục Quốc hội Mỹ làm theo.

Ông Scholz lặp lại những bình luận của các lãnh đạo EU tại Brussels: “Đây… cũng là một tín hiệu tốt cho Mỹ. Tổng thống Mỹ là một người bạn, đồng minh tốt, đang làm việc tích cực để Quốc hội ủng hộ những đề xuất của ông ấy”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh thỏa thuận của EU, nói rằng khoản viện trợ này sẽ củng cố sự ổn định kinh tế và tài chính dài hạn của Ukraine.

Kyiv cho biết họ hy vọng sẽ nhận được khoản 4,5 tỷ Euro đầu tiên từ EU vào tháng Ba tới đây và tổng cộng 50 tỷ Euro sẽ được phân bổ cho Kyiv cho đến năm 2027.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: “Thông điệp là rõ ràng: Nga không thể trông cậy vào bất kỳ sự mệt mỏi nào từ người dân châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine”.

Sự đồng thuận của EU nêu trên đến sau nhiều tuần khối liên minh này đấu tranh với sự phản kháng duy nhất của Thủ tướng Orban của Hungary. Ông Orban vào tháng 12/2023 đã phủ quyết gói viện trợ mới này.

Ông Orban hôm thứ Năm (1/2) nói rằng ông bật đèn xanh thông qua khoản viện trợ mới sau khi nhận được những đảm bảo rằng khoản tiền này sẽ được sử dụng một cách hợp lý và sẽ không được trích từ các quỹ của EU vốn đã được dành riêng cho Budapest từ ngân khố chung của khối.

EU hiện chưa giải ngân khoảng 20 tỷ Euro cho Hungary với cáo buộc ông Orban đã đang làm tổn hại nền dân chủ của quốc gia này trong suốt 13 năm cầm quyền. Thủ tướng Hungary trước nay luôn bác bỏ cáo buộc này.

Các lãnh đạo EU trong cuộc họp hôm 1/2 cũng đã nhất trí về “nhu cầu cấp thiết” phải tăng tốc chuyển đạn dược và tên lửa cho Ukraine.

Hải Đăng