Việc tình báo Mỹ và Israel không phát hiện được cuộc tấn công của Hamas vào Israel, cũng như số lượng nghi phạm khủng bố ngày càng tăng ở biên giới Hoa Kỳ đang làm dấy lên mối lo ngại cho an ninh quốc gia nước này.

Bien gioi My
Ngày 31/5/2023, những người tị nạn đang chờ thẩm vấn của chính quyền Mỹ tại biên giới Mỹ – Mexico. (Nguồn ảnh: GUILLERMO ARIAS/AFP qua Getty Images)

Dấu hiệu đáng báo động được thể hiện rõ hôm thứ Hai (9/10) khi Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ ban hành lệnh “tìm kiếm” đối với nam giới từ 16 đến 40 tuổi, người đặt mua vào phút chót vé một chiều đến Jordan. Cơ quan này nói với nhân viên rằng cảnh báo được đưa ra nhằm đảm bảo tính thận trọng chứ không phải vì bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào.

Tuy nhiên, tổn thất đáng kinh ngạc từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm thứ Bảy (7/10) đã dấy lên mối lo ngại trong giới an ninh trên toàn thế giới.

Tính đến chiều thứ Hai (9/10), có gần 1.300 người Israel thiệt mạng. Hôm 11/10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố có ít nhất 22 người Mỹ thiệt mạng.

Các quan chức chính quyền Biden bác bỏ việc mô tả chuyện bỏ sót thông tin cuộc tấn công là một thất bại tình báo, dù thực tế hiện có 18 cơ quan thu thập thông tin tình báo trong toàn Chính phủ Hoa Kỳ.

Hôm thứ Hai (9/10), cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã mô tả cuộc tấn công của Hamas là một “thất bại nặng nề về mặt tình báo”.

“Nhìn vào những thất bại tình báo của chính chúng ta, chúng ta phải nhìn về vấn đề biên giới của mình. Năm 2019, không có vụ bắt giữ nào đối với những người cố gắng vượt biên nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của FBI. Tuy nhiên chỉ riêng trong năm nay, đã có 151 người đến từ 160 quốc gia khác nhau nằm trong danh sách,” ông McCarthy nói.

“Tại bang của tôi (California), chúng tôi đã phát hiện hai kẻ đến từ Yemen nằm trong danh sách theo dõi khủng bố; từ Trung Quốc và các nước khác. Tại sao họ lại đến Mỹ? Họ có kế hoạch gì và đang liên lạc với ai?”

Các chuyên gia cho rằng tình báo Israel đã thất bại khi không phát hiện trước âm mưu này.

Theo tổ chức phi lợi nhuận National Public Radio, ông Bruce Hoffman, một thành viên cấp cao về chống khủng bố và an ninh nội địa tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết: “Không có cơ quan tình báo quốc gia nào là toàn diện hay hoàn hảo, nhưng đây là một thất bại to lớn.”

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói trong một cuộc họp báo, trả lời những ý kiến mô tả vụ tấn công là một thất bại lớn về tình báo.

“Tôi chỉ muốn nói rằng, rõ ràng là tôi sẽ không bình luận cụ thể chi tiết bất kỳ thông tin tình báo hoặc chia sẻ thông tin tình báo nào”, vị quan chức này nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel trong thời điểm quan trọng này, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin tình báo chặt chẽ, sâu sắc. Chúng tôi có mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ với Israel. Và chúng tôi luôn chia sẻ thông tin tình báo kịp thời về các mối đe dọa trong khu vực với Israel và các đối tác khác, nhưng đặc biệt là với Israel.”

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Eyal Hulata nói với hãn tin Reuters rằng phiến quân Hamas đã lên kế hoạch tấn công từ lâu.

Ông Hulata nói: “Rõ ràng đây là một cuộc tấn công có sự phối hợp chặt chẽ và thật không may là họ đã gây bất ngờ cho chúng ta về mặt chiến thuật và gây ra thiệt hại nặng nề”.

Cựu Giám đốc CIA John Brennan cho rằng các nguồn tình báo Israel có thể đã bị “ảnh hưởng” trước cuộc tấn công và có thể đã chia sẻ thông tin sai lệch.

Là một phần của cuộc tấn công, các chiến binh Hamas được cho là đã phá vỡ hàng rào biên giới của Israel.

Ông McCarthy không đồng tình với quan điểm của ông Biden, khi cho rằng mối đe dọa số một mà nước Mỹ phải đối mặt là biến đổi khí hậu.

Ông McCarthy nói: “Điều đó không đúng. Mối đe dọa tiêu diệt người Mỹ số một là khủng bố. Mối đe dọa số một là một biên giới mở”.

Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), trong năm tài chính 2023, lực lượng thực thi biên giới Hoa Kỳ đã gặp phải số lượng kỷ lục những kẻ tình nghi khủng bố. Số lượng nghi phạm khủng bố bị bắt ở biên giới tăng 15% từ tháng Bảy đến tháng Tám. CBP vẫn chưa công khai dữ liệu cuối cùng của tháng Chín.

Ông McCarthy cho rằng chính quyền Biden đã thực hiện chính sách xoa dịu Iran bằng cách trả “tiền chuộc” các con tin. Ông cho rằng làm như vậy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những kẻ khủng bố và chế độ Iran.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mike McCaul (Đảng Cộng hoà, bang Texas) cho biết khối tài sản trị giá 6 tỷ USD mà Iran hiện có thể khai thác nhờ thỏa thuận với chính quyền Biden, có thể đóng một vai trò trong các cuộc tấn công trong tương lai.

Ông bày tỏ thái độ trước cuộc tấn công của Hamas: “Chúng tôi biết rằng Iran đứng sau vụ này. Họ đã tài trợ cho từng bước và đã huấn luyện những kẻ khủng bố này”.

“Tôi cũng lo ngại về khoản 6 tỷ USD được miễn trừ phong tỏa sẽ đổ vào Iran. Tôi không nghĩ nó góp phần vào sự việc lần này. Nhưng chắc chắn nó có thể góp phần vào bất kỳ hoạt động khủng bố nào trong tương lai. Chúng tôi đã được nghe từ Tổng thống Iran. Ông ấy nói rất rõ ràng rằng ‘Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn với số tiền đó.'”

Ủy ban Tình báo Thượng viện công bố một bản đánh giá mối đe dọa đã được biên tập lại vào ngày 20/9, cảnh báo về Hamas trong bối cảnh chế độ Iran.

“Iran được thúc đẩy chủ yếu để duy trì sự ổn định của chế độ cầm quyền và giảm thiểu ảnh hưởng bên ngoài – cụ thể là từ Hoa Kỳ – trong các vấn đề nội bộ của mình. Iran cũng là nhà nước tài trợ chính cho chủ nghĩa khủng bố trên khắp thế giới và hỗ trợ nhiều nhóm ủy quyền và đối tác khác nhau bao gồm Hezbollah và Hamas. Iran cũng đặt mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân. Iran đang phát triển khả năng tình báo và CI để thúc đẩy các mục tiêu địa chính trị của mình. Tuy nhiên, các tổ chức tình báo Iran tiến hành các hoạt động tình báo chủ yếu dễ dãi và phần nào dễ dãi ở các nước Trung Đông hơn là so với Hoa Kỳ.”