Sau cuộc tấn công khủng bố của Hamas nhắm vào Israel, cựu Tổng thống Donald Trump lên tiếng kêu gọi Tổng thống Joe Biden phong tỏa lại khối tài sản trị giá 6 tỷ USD mà Iran được miễn trừ phong tỏa như một phần của hoạt động trao đổi tù nhân gần đây.

230421 trump 01 1
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh cắt từ video)

“JOE BIDEN LỤ KHỤ PHẢI THU HỒI VÀ PHONG TỎA 6 TỶ ĐÔ LA NGAY BÂY GIỜ, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN. LÀM SAO MỘT NGƯỜI CÓ THỂ BẤT TÀI VÀ XUẨN NGỐC NHƯ VẬY? ÔNG BIDEN GÂY RA CUỘC CHIẾN NÀY, VÀ NÓ SẼ CHỈ TRỞ NÊN TỆ HƠN!!!” Ông Trump đã đăng hôm thứ Tư (11/10) trên mạng xã hội Truth Social.

Thỏa thuận của Tổng thống Biden với Iran đang bị giám sát chặt chẽ, nhiều chuyên gia cho rằng Iran đóng vai trò tài trợ cho Hamas và có thể là đã tham gia lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào cuối tuần qua (7/10) ở Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 22 người Mỹ (theo xác nhận của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 11/10). 

Tờ báo Wall Street Journal đưa tin, Hamas lên kế hoạch những cuộc tấn công tàn khốc vào Israel với sự hỗ trợ của các quan chức an ninh Iran, những quan chức này đã bật đèn xanh cho cuộc tấn công tại một cuộc họp ở Beirut (thủ đô Li-băng) hơn một tuần trước.

Tuy nhiên, lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm Thứ Ba (10/10) nói trên truyền hình, khẳng định Iran không liên quan tới cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm Thứ Bảy (7/10), nhưng ông ca ngợi cuộc tấn công này, và gọi sự kiện 7/10 là sự thất bại tình báo và quân sự “không thể khắc phục” của Israel.

Chính quyền Biden vào tháng Chín đã gửi 5 tù nhân đến Iran để đổi lấy 5 tù nhân Mỹ, cũng như giải trừ phong tỏa tài sản trị giá 6 tỷ USD của Iran.

Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley cho biết: “Chế độ Iran ghét chúng ta. Không nên đưa tiền cho một chế độ ghét nước Mỹ”.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (Đảng Cộng hòa, Kentucky) đã kêu gọi điều tra cái mà ông gọi là khoản ‘thanh toán tiền chuộc’.

Theo tờ Washington Examiner đưa tin, ông Comer nói: “Từ việc chính quyền Biden rút quân thảm hại ở Afghanistan đến khoản tiền chuộc 6 tỷ USD cho Iran, các chính sách của Tổng thống Biden đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong khu vực. Quốc hội có nhiệm vụ buộc chính quyền Biden phải chịu trách nhiệm về các chính sách đối ngoại tệ hại của họ và tiến hành giám sát số tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ được sử dụng cho viện trợ nước ngoài.”

Bất chấp những lời chỉ trích, chính quyền Biden vẫn giữ thỏa thuận với Iran.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết hôm thứ Ba (10/10): “Hoa Kỳ không hối hận khi đưa những công dân Mỹ bị giam giữ bất công ở nước ngoài về nước. Như tôi đã nói trước đây, tổng thống không có ưu tiên nào cao hơn việc đưa người Mỹ trở về nhà.”

Các quan chức chính quyền Biden tiếp tục khẳng định rằng chưa có khoản tiền nào trong khoản giải tỏa được chi tiêu.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết hôm Chủ nhật (8/10): “Cho đến nay, chưa một đô la nào từ tài khoản đó thực sự được chi tiêu. Thật không may khi Iran luôn sử dụng và tập trung nguồn tài chính của họ vào việc hỗ trợ khủng bố, hỗ trợ các nhóm như Hamas, và họ đã làm điều đó khi còn lệnh trừng phạt.”

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền vẫn chưa đưa ra phản hồi liệu họ có xem xét việc đóng băng lại tài sản hay không.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết số tiền này sẽ được chi tiêu “bất cứ khi nào chúng tôi cần”.

Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng phủ nhận tuyên bố của ông Raisi.

Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết vào tháng Chín: “Số tiền đó không phải là tiền trao đổi. Ông Raisi đã nhầm rồi. Ông ấy nhầm hoàn toàn. Cách thỏa thuận này được sắp xếp là 6 tỷ USD đã được giải tỏa của Iran, sẽ được chuyển đến một ngân hàng Qatar – Ngân hàng Quốc gia Qatar.”

“Người Iran có thể yêu cầu rút tiền vì mục đích nhân đạo, và người Qatar cũng như chúng tôi sẽ có đủ sự giám sát đối với những yêu cầu đó, để xác thực yêu cầu, và sau đó chuyển tiền phù hợp với yêu cầu đó.”

Anh Nguyên