Người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) Azam Baki đã cam kết sẽ điều tra về cáo buộc các bác sĩ nhận tiền hối lộ để cấp giấy chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19 giả.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Par Evgenia Parajanian/Shutterstock)

Tuyên bố trên được Ông Azam đưa ra vào hôm 31/8, sau khi MACC nhận thông tin về việc một số người đã hối lộ các bác sĩ để có giấy chứng nhận tiêm chủng dù cho họ không tiêm vắc-xin. Người đứng đầu MACC cho biết thêm rằng ông coi đây là vụ việc nghiêm trọng.

“Đây không chỉ đơn thuần là hành vi tham nhũng. Nếu điều này là sự thật, thì nó sẽ làm tổn hại đến thanh danh của đội ngũ y tế, cũng như hủy hoại hình ảnh của họ”, ông Azam nói. “Dù MACC chưa nhận được đơn tố giác nào liên quan đến vụ việc, nhưng chúng tôi sẽ điều tra và thu thập thông tin về địa điểm tình nghi thực hiện hành vi bất chính”.

Trước đó, một số phòng khám ở bang Penang liên tục nhận được những cuộc gọi hỏi mua chứng nhận tiêm vắc-xin phiên bản điện tử. Một phòng khám tại Penang cho hay rằng họ đã nhận được nhiều cuộc gọi để mua giấy chứng nhận vắc-xin dù những đối tượng này không tiêm chủng.

Tại Malaysia, những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ sẽ được gỡ bỏ một số hạn chế phòng dịch. Ví dụ như, họ có thể được đến nhà hàng, chợ đêm tại những khu vực đang bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Malaysia hiện vẫn diễn biến phức tạp với hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Hôm 31/8, nước này ghi nhận 20.897 ca mắc mới. Malaysia đã báo cáo hơn 1,7 ca nhiễm và hơn 16.000 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tính đến ngày 30/8, có 63,6% người lớn ở Malaysia đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm cho 100% dân số vào cuối tháng 10.

Theo CNA,

Phan Anh

Xem thêm: