Hôm thứ Sáu (5/11), các quan chức y tế của Đức và Malta thông báo, liều vắc-xin COVID-19 tăng cường sẽ sớm được tiêm cho tất cả mọi người đủ điều kiện ở hai quốc gia này, với lý do sự gia tăng các ca nhiễm virus corona gần đây.

Malta
Bộ trưởng Y tế Malta Chris Fearne (Ảnh chụp màn hình video)

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Malta Chris Fearne nhận định, hiệu quả của vắc-xin đang suy yếu khi quốc gia này ghi nhận 40 ca nhiễm virus corona mới hôm thứ Sáu (5/11). Đây là con số được báo cáo cao nhất trong sáu tuần qua.

Bộ trưởng Fearne nhấn mạnh: “Quyết định bắt đầu tiêm liều tăng cường là hoàn toàn đúng đắn, bởi vì khả năng miễn dịch đang suy yếu và do đó liều tiêm tăng cường là rất quan trọng. Chúng tôi tin rằng liều tiêm tăng cường sẽ tạo nên sự khác biệt lớn ở Malta.”

Liều tiêm tăng cường đã và đang được tiêm cho những người trên 70 tuổi và những người dễ bị tổn thương mà hầu hết đều có bệnh nền. Đảo quốc nằm ở phía nam châu Âu này sẽ sớm tiêm liều tăng cường cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên, mặc dù ông Fearne không nói rõ cụ thể thời gian thực hiện.

Bắt đầu từ tuần tới, các nhân viên y tế và giáo viên của Malta sẽ được tiêm liều tăng cường. Sau đó, các liều tiêm tăng cường sẽ được tiêm cho các nhóm người khác theo độ tuổi của họ. Chương trình này sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2022 dành cho những người trẻ tuổi nhất.

Malta có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trong Liên minh châu Âu, với 94% người dân đã được tiêm chủng đầy đủ. Đặc biệt, 75% nhóm người 70 tuổi trở lên đã được tiêm liều tăng cường.

Bộ trưởng Y tế Malta cho hay, mặc dù số ca nhiễm virus corona đang tăng trở lại và ngày càng có nhiều người phải nhập viện vì COVID-19, nhưng hầu hết bệnh nhân đều có các triệu chứng rất nhẹ.

Đức đồng ý tiêm liều tăng cường cho tất cả mọi người

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn (Ảnh: Getty Images)

Cũng hôm thứ Sáu (5/11), Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho hay, ông đồng ý với các bộ trưởng y tế trong khu vực rằng trong tương lai tất cả mọi người sẽ được tiêm liều vắc-xin COVID-19 nhắc lại sau sáu tháng tiêm liều trước đó.

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp với bộ trưởng y tế các bang trong nước, ông Spahn nói với các phóng viên: “Các liều tiêm nhắc lại sau sáu tháng sẽ trở thành tiêu chuẩn, chứ không phải ngoại lệ.”

Phát biểu của Bộ trưởng Spahn được đưa ra trong bối cảnh các quan chức y tế Đức ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong hai ngày liên tiếp kể từ khi bắt đầu đại dịch virus corona. Hôm thứ Sáu (5/11), các nhà chức trách nước này đã ghi nhận 37.640 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là số ca nhiễm cao nhất trong một ngày cho đến nay.

Ông Michael Kretschmer, thủ hiến bang Saxony nằm ở phía đông nước Đức, nhận định, có khả năng sẽ có một đợt phong tỏa mới nếu quốc gia châu Âu này không hành động ngay lập tức để ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm.

Ông trao đổi với đài phát thanh Deutschlandfunk: “Nếu bây giờ chúng ta mất quá nhiều thời gian, cuối cùng sẽ dẫn đến một đợt phong tỏa giống như năm ngoái.”

Tại Đức, việc tiêm liều tăng cường đã bắt đầu được tiến hành vào tháng 9, với ưu tiên dành cho các nhân viên y tế và những người có nguy cơ cao, chẳng hạn như những người có hệ miễn dịch yếu, những người cao tuổi, và những người bị suy giảm miễn dịch.

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: