Tối 15/6 theo giờ Bắc Kinh, dưới hào quang vô địch World Cup, đội tuyển Argentina do đội trưởng Lionel Messi dẫn đầu đã đá trận giao hữu quốc tế với Úc tại sân vận động Công nhân Bắc Kinh. Rất đông người hâm mộ đã tập trung tại Bắc Kinh, họ mặc áo số 10 để bày tỏ tình yêu và sự ủng hộ dành cho Messi. Trong đó, một CĐV 3,5 tuổi hô vang khẩu hiệu “Messi số 1”, một CĐV quá khích khác xông vào sân ôm Messi khiến các nhân viên bảo vệ hoảng hốt.

Screen Shot 2023 06 16 at 09.38.06
Một người hâm mộ quá khích xông vào sân ôm Lionel Messi trong trận giao hữu quốc tế Argentina – Úc. (Ảnh cắt từ video)

Theo tờ “Tin tức Kinh tế mỗi ngày” tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin, vào tối ngày 15/6, trận đấu bóng đá quốc tế giữa Argentina và Úc, được người hâm mộ Trung Quốc rất mong đợi, đã khai mạc tại Sân vận động Công nhân Bắc Kinh. Phút thứ 81 của trận đấu, Messi ghi bàn bằng một cú sút xa. Sau khi giành được bóng từ khu vực tấn công của đối thủ, đội tuyển Argentina nhanh chóng triển khai tấn công. Enzo Perez đã chuyền bóng cho Messi, ngôi sao này đã tạo ra một cú sút vòng cung bằng chân trái từ phía trên vòng cấm, qua các chân của các cầu thủ đối phương và đánh bại được thủ môn Úc. Thời gian thi đấu vừa bước sang phút 81, tỷ số 1-0 cho Argentina.

Chung cuộc, đội Argentina thắng đội Úc với tỷ số 2-0. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả sân vận động vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

p3345111a852311424 min
Đội tuyển Argentina đã thực hiện một quả phạt góc từ cánh trái. Sau một pha tạt bóng đầy kỹ thuật từ tiền vệ De Paul và Messi, trung vệ dự bị Pezzella đã chạy vào giữa để đánh đầu tung lưới đối thủ. Kết quả là bàn thắng thứ hai cho Argentina, tỷ số là 2-0. (Ảnh cắt từ video)

Theo truyền thông đưa tin, bàn thắng của Messi trong trận đấu này là bàn thắng nhanh nhất trong sự nghiệp của anh. Kỷ lục trước đó là 2 phút 06 giây trước Chelsea vào năm 2018.

Điều đáng nói, trong trận giao hữu đã xảy ra “một số sự cố” CĐV quá khích lao vào sân, ôm lấy Messi, chạy quanh sân, đập tay cao tay với nhiều cầu thủ Argentina khiến các nhân viên an ninh hoảng hốt, sau đó nhiều nhân viên an ninh đã đưa cổ động viên quá khích ra khỏi sân vận.

Trang tin “The China Project” tại Mỹ đưa tin, rằng đương kim vô địch World Cup Argentina bắt đầu chuyến du đấu châu Á vào tháng 6, điểm nhấn là chuyến thăm Trung Quốc, sai đó là trận tái đấu với đội Indonesia làm khách tại Jakarta vào ngày 19/6.

Theo báo cáo, phí ra sân của đội tuyển Argentina tại Bắc Kinh lần này lên tới 5 triệu đô la Mỹ, đồng thời hợp đồng ghi rõ “vua bóng” Messi phải ra sân ít nhất 45 phút. Tuy nhiên, đối thủ của sự kiện này không phải là đội chủ nhà Trung Quốc mà là đội Úc, điều đó có nghĩa là phía Trung Quốc chỉ chịu trách nhiệm “cung cấp địa điểm”. Ngày diễn ra trận đấu là ngày 15/6, trùng với sinh nhật lần thứ 70 của ông Tập Cận Bình. Thế giới bên ngoài thường tin rằng một trong những mục đích chính của việc Trung Quốc mời Messi đến chơi bóng ở Bắc Kinh là để chúc mừng sinh nhật của Tập Cận Bình, bởi vì ông ấy là một người hâm mộ bóng đá thực sự.

Ngoài ra, theo dữ liệu lớn của “Qunar” (một công ty du lịch trực tuyến của Trung Quốc có trụ sở chính tại Bắc Kinh), kể từ khi Trung Quốc mời Messi, đội Argentina và đội Úc đến Bắc Kinh, tính đến ngày 14/6, lượng đặt phòng trong ngày diễn ra trận đấu gần khu thương mại Lượng Mã Kiều (Liangmaqiao) đã tăng 80% so với so với cùng kỳ tuần trước, giá thanh toán tăng 40%, giá trung bình đạt 734 nhân dân tệ. Đồng thời, khi trận đấu bóng đá của Messi được tổ chức ở sân vận động Công nhân, lượng đặt phòng khách sạn xung quanh sân vận động cũng tăng 50% vào ngày 15/6 so với tuần trước.

Khách sạn Bốn Mùa ở Bắc Kinh, nơi Messi và các đồng đội ở trong chuyến thăm Trung Quốc cũng thu hút rất nhiều người hâm mộ đặt phòng, tính đến 3h chiều 15/6, nhiều phòng trong khách sạn của khách sạn này đã được đặt, loại phòng có thể đặt được hiện tại có giá từ 3.745 nhân dân tệ (khoảng 13 triệu đồng).

Tuy nhiên, chuyến đi đến Trung Quốc của đội tuyển Argentina lần này không hề suôn sẻ.

Messi mang hai quốc tịch, mang cả hộ chiếu Argentina và Tây Ban Nha. Hộ chiếu Tây Ban Nha mà Messi cầm khi đặt chân đến Bắc Kinh đã khiến anh bị mắc kẹt ở sân bay quốc tế hơn 2 tiếng đồng hồ, sau đó, mặc dù đã về đến khách sạn nhưng các hoạt động như đại diện thương hiệu, tiệc tối, phỏng vấn và huấn luyện đều bị hủy bỏ. Về vấn đề này, nhiều người hâm mộ cho rằng sự việc này đã đủ chứng minh đơn vị tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp, tuy nhiên phía quan chức Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Theo báo cáo, liên quan đến việc bán vé trận giao hữu này, đến ngày 5/6, ban tổ chức mới chính thức bắt đầu đợt bán vé đầu tiên, cách thời điểm diễn ra trận đấu chỉ còn chưa đầy hai tuần. Giá vé cao khiến cũng khiến nhiều người hâm mộ phàn nàn.

Theo thông tin giá vé chính thức, vé của sự kiện này được chia thành 6 hạng là 580 tệ (khoảng 2 triệu đồng), 1380 tệ, 2800 tệ, 3200 tệ, 3800 tệ và 4800 tệ (khoảng 16,5 triệu đồng), và mức giá thấp nhất chỉ được đặt ở hai khu vực.

Vì lý do này, dưới mỗi nội dung trên Weibo chính thức của sự kiện có rất nhiều nghi ngờ và không hài lòng của người hâm mộ. Nhiều người đặt câu hỏi rằng giá vé trung bình trước đó của World Cup Qatar là 286 bảng Anh (khoảng 2.430 nhân dân tệ), nhưng lần này chỉ là một trận giao hữu mà giá vé lại đắt như vậy.