Siêu sao bóng đá người Argentina, Lionel Messi, đã đến Trung Quốc vào ngày 10/6 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Úc. Tuy nhiên có thông tin tiết lộ rằng anh đã bị cảnh sát chặn lại tại sân bay quốc tế Bắc Kinh hơn 2 giờ vì vấn đề visa. Vài ngày trước, lại có thông tin cho rằng ngoài việc tham gia thi đấu tại đây, các hoạt động đại diện thương hiệu, tiệc tối, phỏng vấn và tập luyện trên sân của Messi đều bị hủy bỏ.

Được biết, đây là lần thứ 7 Messi đến Trung Quốc, lần này anh đến Bắc Kinh cùng các cầu thủ Argentina, chủ yếu là để tham gia trận đấu bóng đá quốc tế được mời giữa Argentina và Úc. Theo thông báo của ban tổ chức, hai bên sẽ thi đấu tại Sân vận động Công nhân, Bắc Kinh vào tối 15/6. Tuy nhiên, khi Messi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh vào ngày 10/6, anh đã bị cảnh sát chặn lại do vấn đề về thị thực hộ chiếu và bị mắc kẹt trong hơn 2 giờ.

Cau thu Messi bi giu lai 2 tieng tai san bay Trung Quoc 1
Messi nói chuyện với các nhân viên an ninh tại sân bay Bắc Kinh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mặc dù Messi đã đến khách sạn một cách suôn sẻ sau đó, nhưng Lê Song Phú (Li Shuangfu), một người làm truyền thông ở Trung Quốc Đại Lục, đã tiết lộ vào ngày 12/6 rằng ngoại trừ trận đấu với Úc, tất cả các hoạt động khác của Messi bao gồm đại diện thương hiệu, bữa tối chào mừng sự thi đấu và phỏng vấn của truyền thông đều đã bị hủy bỏ.

Theo Lý Song Phú, lý do chính khiến Messi bị hủy trận đấu là “vấn đề an ninh“. Đối với vé cho trận đấu từ ngày 6 đến ngày 15, việc bán vé trên kênh chính thức đã kết thúc từ lâu và kênh duy nhất hiện tại chính là nhà tổ chức và nhà tài trợ của sự kiện này.

Về việc này, một số người hâm mộ Messi không khỏi phàn nàn: “Kiến nghị Messi nên đi về thôi. Mấy ngày nay, có vẻ như Messi đang bị ban tổ chức coi như một công cụ. Tôi tin rằng Messi vẫn muốn gặp người hâm mộ, nhưng các hành động không bình thường của đơn vị tổ chức khiến mọi người không nói nên lời.”

p3343571a19293640
Ngoài việc tham gia các trận bóng đá ở Trung Quốc, Messi đã hủy bỏ tất cả các hoạt động đại diện thương hiệu, tiệc tối, phỏng vấn và huấn luyện thực địa. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt câu hỏi rằng nguyên nhân sâu xa của sự việc là do giới chức Trung Quốc đã xử lý không tốt vấn đề visa của Messi, do đó buộc phải hủy bỏ mọi hoạt động thương mại tại Trung Quốc của anh.

Messi mang hai quốc tịch, có cả hộ chiếu Argentina và Tây Ban Nha. Theo bản sửa đổi của “Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ Cộng hòa Argentina về Tạo thuận lợi cho thủ tục thị thực cho khách du lịch” “Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ Cộng hòa Argentina về Tạo thuận lợi cho thủ tục thị thực nhân viên kinh doanh”, bắt đầu từ ngày 15/6/2017, hai nước Trung Quốc và Argentina sẽ cấp thị thực du lịch và kinh doanh cho công dân của 2 bên phù hợp với điều kiện và có hiệu lực trong 10 năm, và có thể nhiều lần xuất nhập cảnh. Đài Loan và Tây Ban Nha có thể nhận tại sân bay khi đến nơi.

Thông thường, khi người nước ngoài đến các quốc gia khác để tham quan, học tập hoặc làm việc, bất kể mục đích nhập cảnh, nếu họ tham gia quảng cáo sản phẩm trong thời gian lưu trú tại quốc gia đó, bao gồm: quay phim cho việc in danh mục sản phẩm, quảng cáo trên mạng, truyền hình, làm MV, hoặc làm việc tại bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào, v.v., đều phải do người sử dụng lao động xin giấy phép trước khi có thể làm việc.

Trước đó cũng có nhiều trường hợp cho thấy nhiều người nổi tiếng nhập cảnh vào nước khác, và vi phạm pháp luật liên quan vì không xin visa lao động.

Ví dụ, vào năm 1998, Vu Khải Hiền (Eric Moo) đã không gia hạn visa lao động do sơ suất của công ty quản lý vào thời điểm đó, nhưng đã tiếp tục tham gia buổi biểu diễn âm nhạc ở Đài Loan, sau đó Vu Khải Hiền đã bị trục xuất vì “biểu diễn bất hợp pháp mà không có giấy phép lao động”, và không được phép quay lại Đài Loan trong 5 năm. Khi Vu Khải Hiền nói về việc này một lần nữa, anh từng tức giận nói: “Tôi hoàn toàn là nạn nhân”.

Vào năm 2016, nghệ sĩ Trung Quốc Đại Lục là Lộc Hàm đã đến Đài Loan để ghi hình cho một chương trình, nhưng anh ấy đến Đài Loan bằng visa du lịch để đi lại tự do thay vì giấy phép lao động chuyên nghiệp, điều này đã vi phạm các quy định liên quan của Đài Loan. Về việc này, đơn vị sản xuất đã công khai xin lỗi và cho biết “sẽ chịu trách nhiệm tương ứng”.

Nhưng vụ việc của Messi, giới chức Trung Quốc không đưa ra bất kỳ chi tiết nào.

Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng cho rằng sự việc này đủ chứng tỏ đơn vị tổ chức chưa đủ chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao.

Lê Tử Hy, Vision Times