Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán thiết bị trị giá 300 triệu USD để giúp duy trì hệ thống thông tin chiến thuật của Đài Loan, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm thứ Sáu (15/12), đây là khoản hỗ trợ mới nhất của Hoa Kỳ cho hoạt động phòng thủ của quốc đảo dân chủ.

Thai Anh Van
Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu trong Hội nghị Ngày Quốc khánh Đài Loan 10/10. (Ảnh: Phủ Tổng thống Đài Loan)

Hoa Kỳ bị ràng buộc bởi luật pháp để cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để bảo vệ. Hoạt động bán vũ khí là nguyên nhân gây căng thẳng thường xuyên giữa Washington và Bắc Kinh.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc bán gói vũ khí này là để hỗ trợ bước tiếp theo nhằm duy trì các khả năng ‘Chỉ huy, Kiểm soát, Truyền thông và Máy tính’ (hay còn được gọi là C4) của Đài Loan.

Sự hỗ trợ này sẽ cải thiện khả năng của Đài Loan trong việc “đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến” và duy trì các khả năng hiện có của C4 nhằm đảm bảo an toàn thông tin chiến thuật.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết việc mua vũ khí từ Mỹ sẽ giúp duy trì tính hiệu quả của các hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến đấu chung để có thể nâng cao nhận thức trên chiến trường.

“Các hoạt động quân sự thường xuyên của Cộng sản Trung Quốc xung quanh Đài Loan là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chúng tôi”, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đồng thời nói thêm họ dự kiến gói mua sắm vũ khí này sẽ “có hiệu lực” sau một tháng nữa và bày tỏ lời cảm ơn tới Hoa Kỳ về việc bán hàng. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ được thông báo và hoạt động mua bán này sau đó có thể sẽ được tiến hành.

Văn phòng tổng thống Đài Loan cho biết đây là thỏa thuận bán vũ khí thứ 12 của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho Đài Bắc, chứng tỏ tầm quan trọng của chính phủ Mỹ đương nhiệm đối với nhu cầu phòng thủ của hòn đảo.

Đài Loan đã phàn nàn về hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Trung Quốc gần hòn đảo này trong 4 năm qua, khi Bắc Kinh tìm cách khẳng định các tuyên bố chủ quyền với Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Đài Loan sáng thứ Bảy (17/12) cho biết, trong khoảng thời gian 24 giờ trước đó, họ phát hiện 9 máy bay quân sự Trung Quốc băng qua đường trung tuyến nhạy cảm của Eo biển Đài Loan.

Đường ranh giới trên Eo biển Đài Loan đó từng đóng vai trò là rào cản không chính thức giữa hai bên, nhưng lực lượng không quân Trung Quốc hiện thường xuyên đưa máy bay của họ đi qua đường này, mặc dù chưa bay vào không phận lãnh thổ của Đài Loan.

Đài Loan sẽ tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 13 tháng 1 năm 2024, cuộc bầu cử này sẽ định hình mối quan hệ tương lai của hòn đảo với Trung Quốc.

Anh Nguyễn, theo ET