3/11 là ngày tổng tuyển cử của Mỹ, không ít cử tri đã đến trạm bỏ phiếu từ sáng sớm để đợi bỏ phiếu. Theo đó, hàng triệu cử tri cho biết đã nhận được cuộc gọi ghi âm sẵn một cách bí ẩn tự động gọi cho mình, cảnh báo họ “giữ an toàn và ở trong nhà”. Nguồn gốc các cuộc điện thoại này hiện vẫn chưa rõ, mặc dù có cuộc gọi không đề cập đến việc bỏ phiếu, nhưng trong ngày tổng tuyển cử đặc thù, có người cho rằng “điện thoại bí ẩn” rõ ràng đang cố gắng ngăn cản họ ra ngoài để bỏ phiếu. FBI đã triển khai điều tra về vụ việc này.

bo phieu qua thu shutterstock 1800830245
Nhận đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 qua Bưu điện. (Ảnh: Kristen Prahl/ Shutterstock)

Ngày bầu cử, hàng triệu người nhận được “cuộc gọi bí ẩn”

Theo Reuters đưa tin, giọng nói trong cuộc gọi được ghi âm sẵn này giọng nữ giới: “Hello. This is just a test call. Time to stay home. Stay safe and stay home.” (Xin chào. Đây là cuộc gọi thử nghiệm. Là thời điểm ở trong nhà. Giữ an toàn và ở nhà.)

Có người dân nhận được cuộc gọi tự động cho biết, mới đầu ông còn cho rằng đó là cuộc gọi thử nghiệm phong tỏa do dịch bệnh, sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng, ông cho rằng có khả năng là người của phe ứng cử viên nào đó muốn kìm hãm bỏ phiếu.

Rất nhiều cử tri ở New York cho biết đã nhận được cuộc gọi tự động này. Tổng chưởng lý bang New York Letitia James chỉ trích, những cuộc gọi này “cố gắng cản trở cử tri thực hiện quyền bầu cử của họ”.

Chính quyền bang Michigan, một trong những bang chiến địa trong tổng tuyển cử, sau khi nhận được báo cáo đã cho biết, những cuộc gọi này lại muốn cử tri “ngày mai hãy bỏ phiếu”, lý do là nơi bỏ phiếu sẽ xếp hàng dài, đội ngũ đứng quá dài. Tổng chưởng lý bang Michigan, bà Dana Nessel cho biết, điều này hiển nhiên là một kiểu gian lận và cố gắng đàn áp việc phỏ phiếu, bà kêu gọi người dân “không nên bị mắc lừa”.

Các quan chức địa phương đã phát đi cảnh báo về các cuộc gọi tự động này. Washington Post cho biết, dự tính có khoảng 10 triệu cử tri nhận được cuộc gọi tự động này, trong đó có New York, các bang chiến trường như Bắc Carolina, Michigan, Florida, Iowa, đều có người nhận được cuộc gọi. Tuy nhiên, chính quyền cho biết tạm thời vẫn chưa rõ nguồn gốc các cuộc gọi này. Về việc này, FBI đã triển khai điều tra.

Từ khi tổng tuyển cử Mỹ bắt đầu đến nay, phe của ông Trump vẫn luôn phản đối hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện mà Đảng Dân chủ ủng hộ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump tích cực khuyến khích người dân đích thân ra ngoài, đến trạm bỏ phiếu để bỏ phiếu. Nhưng thực tế, trong thời gian bầu cử, tình trạng gian lận phiếu bầu, thậm chí phiếu bầu bị vứt bỏ liên tiếp bị truyền thông phanh phui.

Ông Trump từng chỉ trích mạnh mẽ rằng việc bỏ phiếu qua thư sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc bầu cử. Nhiều cử tri ủng hộ ông Trump cũng lo lắng rằng phương thức gửi phiếu qua đường bưu điện không thể được kiểm đếm chính xác, nên họ muốn đến đích thân đi bỏ phiếu.

Phụ nữ gốc Hoa ở bang Virginia: Tôi không tin vào bỏ phiếu qua đường bưu điện, thà xếp hàng dài còn hơn

Ivy (hóa danh), một người Mỹ gốc Hoa ở bang Virginia nói với Vision Times rằng, mấy tháng trước cô đã nhận được một bảng đăng ký gửi phiếu bầu qua bưu điện. Khi đó cô cho biết bỏ phiếu qua đường bưu điện rất thuận tiện, nên dự tính đăng ký. Tuy nhiên, về sau thấy truyền thông liên tiếp phơi bày thông tin gian lận phiếu bầu qua đường bưu điện, nên cô đã bỏ suy nghĩ này.

Cô cho biết: “Tôi và người nhà đều ủng hộ ông Trump. Sống ở Mỹ nhiều năm thế này, chúng tôi nhìn thấy lý niệm của Đảng Dân chủ ngày càng rời xa truyền thống. Ông Obama chấp chính 8 năm, tôi đã nhìn thấy sự băng hoại về lý niệm của Đảng Dân chủ trong giáo dục con cái. Tôi phát hiện, trong sự giáo dục này, con tôi dần dần biến thành không phân biệt đúng sai, chỉ chú ý đến đúng đắn chính trị. Có một lần tôi đến trường của con tham gia một hoạt động, thì phát hiện trường học lại để cho nam nữ dùng chung nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy đây là một việc vô cùng, vô cùng đáng sợ. Ông Trump mặc dù có đôi lúc “lớn miệng”, ông không giống như chính khách nào đó chỉ biết nói lời dễ nghe, những chính khách này họ sẽ không thực thi điều họ nói một cách chân chính. Ngược lại, tôi và người nhà mình đều cho rằng ông Trump là một người đàn ông thực sự, ông đã làm được những gì ông cam kết khi tranh cử. Ông cũng kiên trì giữ vững lý niệm đạo đức truyền thống, tôi cảm thấy điều này rất quan trọng …”

Ivy nói, do lo lắng người bỏ phiếu vào ngày 3/11 sẽ quá đông, nên cô và người nhà đã bỏ phiếu trước. Cô nói, tuần trước, khi cô đến trạm bỏ phiếu, chỉ nhìn thấy mọi người xếp hàng dài, không nhìn thấy đầu hàng. Nhiều người xếp hàng thế này, khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ.

Hôm đó, cô đã xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ. Cô cho biết: “Kỳ thực bình thường tôi rất bận, một tiếng đồng hồ đối với tôi mà nói là vô cùng quý giá. Nhưng tôi cảm thấy đáng bỏ thời gian ra như thế. Tôi chỉ hy vọng phiếu bầu của tôi được tính chính xác vào.”

Sophie

Xem thêm:

Bạo loạn sau bầu cử: Ông Gingrich khuyên TT. Trump noi theo TT. Lincoln

Nhóm người Do Thái cầu nguyện cho TT. Trump tái đắc cử