Tờ New York Times (NYT) đưa tin hôm 29/7, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể cài đặt mã độc trong mạng lưới viễn thông và điện lực chính của Mỹ, có thể dùng để làm nhiễu loạn quân đội Mỹ nếu chiến tranh xảy ra.

shutterstock 1339292228
(Ảnh minh họa: TY Lim/ Shutterstock)

Tờ NYT dẫn lời các quan chức quân đội, tình báo và an ninh của Mỹ cho biết, nếu vào một thời điểm nào đó Bắc Kinh dùng vũ lực quân sự thôn tính Đài Loan thì những mã độc này có thể giúp cho quân đội ĐCSTQ khả năng can thiệp vào các hoạt động quân sự của Mỹ.

Tin cho hay rằng hệ thống bị ảnh hưởng sẽ không chỉ giúp cho ĐCSTQ có được khả năng cắt nước, điện và thông tin liên lạc tại các căn cứ quân sự của Mỹ, mà còn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ.

Microsoft đã cảnh báo hai tháng trước rằng tin tặc do ĐCSTQ đứng sau đã xâm nhập vào các mạng cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, lưu ý rằng lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương là một trong những mục tiêu của các cuộc tấn công. Guam là nơi có các tiền đồn quân sự quan trọng của Mỹ, nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ được đặt tại đây, bao gồm Căn cứ Không quân Andersen, những căn cứ này như là “chìa khóa” của Mỹ đối với chi phối bất kỳ cuộc xung đột nào ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhưng Microsoft cũng cho biết hoạt động của tin tặc ĐCSTQ còn diễn ra ở các khu vực khác của nước Mỹ.

Theo nguồn tin, hoạt động xâm nhập bí mật qua không gian mạng này đã được thực hiện từ giữa năm 2021, có khả năng gây trở ngại cho Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột khu vực.

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Úc, Canada, New Zealand và Anh đã cảnh báo rằng hoạt động tin tặc của ĐCSTQ có thể xảy ra trên toàn cầu, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trên diện rộng.

Sau khi mã độc được phát hiện, Phòng Tình huống (The Situation Room) của Nhà Trắng đã tổ chức một loạt cuộc họp với các quan chức cấp cao của quân đội, tình báo và an ninh quốc gia nhằm nỗ lực truy tìm và loại bỏ mã độc. Một quan chức Quốc hội Mỹ đã mô tả hoạt động của mã độc như “bom hẹn giờ”.

Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Sáu (29/7), nhưng không đề cập đến Trung Quốc hoặc căn cứ quân sự.

Người phát ngôn Adam Hodge của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết: “Chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực để bảo vệ nước Mỹ tránh tình trạng bị can nhiễu vào các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống nước, đường ống, đường sắt và hệ thống hàng không…”. Ông nói thêm rằng Tổng thống Biden “cũng lần đầu tiên có quy định bắt buộc thực hiện áp dụng các biện pháp an ninh mạng nghiêm ngặt”.

Các thông tin về hoạt động của mã độc từ ĐCSTQ được đưa ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Trung đặc biệt căng thẳng: ĐCSTQ kiên quyết khẳng định Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc, trong khi Mỹ nỗ lực ngăn chặn bán linh kiện bán dẫn tiên tiến cho Trung Quốc.