Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (20/10) nói rằng Nga đang sử dụng máy bay không người lái (drone) của Iran xuất kích từ Bán đảo Crimea để tấn công vào lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà Trắng cũng cho biết quân nhân Iran đang hiện diện tại Crimea.

Embed from Getty Images

Ông John Kirby, điều phối viên thông tin tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hôm 20/10 đã nói với báo giới rằng quân nhân Iran đang có mặt tại Bán đảo Crimea. Ông cũng cho biết đó là bằng chứng cho thấy Tehran đang tham gia vào cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Chúng tôi có thể xác nhận rằng quân nhân Nga đóng tại Crimea đã đang điều khiển UAV của Iran và sử dụng chúng để tiến hành các cuộc tấn công khắp Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công vào Kyiv”, ông Kirby nói với báo giới, sử dụng từ viết tắt UAV để chỉ vật thể bay không người lái hay còn được gọi là drone.

Ông Kirby không cung cấp cho báo giới bằng chứng về tuyên bố trên của mình.

Ông Kirby nói thêm: “Quân nhân Iran đã có mặt tại Crimea và hỗ trợ hoạt động này. Nga thời gian qua đã nhận được hàng chục UAV và có thể sẽ tiếp tục nhận thêm các chuyến hàng vũ khí này [từ Iran] trong thời gian tới”.

Ông Kirby cho rằng dù chỉ có “tương đối ít” quân nhân Iran tại Crimea, nhưng điều này có nghĩa rằng chính phủ Iran hiện “đã trực tiếp tham gia vào” cuộc chiến tranh Ukraine đã kéo dài nhiều tháng.

Điều phối viên thông tin tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng cho biết Washington quan ngại rằng Moscow có thể nỗ lực tìm cách có được tên lửa đất-đối-đất của Iran và nhiều vũ khí khác nhằm sử dụng trong cuộc chiến tranh Ukraine. Đồng thời, ông cáo buộc Iran và Nga đang nói dối về mối quan hệ của họ.

Iran và Nga, họ có thể nói dối thế giới, nhưng họ chắc chắn không thể che giấu sự thật, và sự thật là: Tehran bây giờ đã trực tiếp tham gia vào chiến trường”, ông Kirby nói.

Anh Quốc, đồng minh thân cận của Mỹ và cũng là quốc gia hỗ trợ tích cực Ukraine thời gian qua, hôm 20/10 phát đi tuyên bố nói rằng London đã áp đặt thêm chế tài lên Iran vì nước này cung cấp drone cho Nga sử dụng trong chiến tranh Ukraine.

Ngoại trưởng Anh Quốc James Cleverly tuyên bố: “Những cuộc tấn công hèn nhát bằng drone là hành đồng liều lĩnh trong tuyệt vọng. Bằng việc cho phép tiến hành các cuộc tấn công này, một số cá nhân và một nhà sản xuất đã đang khiến người dân Ukraine chịu đau thương không kể xiết. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình”.