Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tiến hành cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, trong đó yêu cầu Moscow thả phóng viên tờ Wall Street Journal (WSJ) bị cáo buộc làm gián điệp, theo hãng tin Reuters.

phóng viên
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: vasilis asvestas/Shutterstock)

“Ngoại trưởng Blinken đã nêu mối quan ngại sâu sắc của Mỹ về việc Nga bắt một nhà báo Mỹ bằng hành vi không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng kêu gọi trả tự do cho người này ngay lập tức”, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho hay.

Đáp lại, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Washington không nên chính trị hóa vụ phóng viên báo Wall Street Journal Evan Gershkovich bị Nga bắt với cáo buộc gián điệp và số phận của Gershkovich sẽ được định đoạt bởi tòa án, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga.

“Ngoại trưởng Blinken đã được nhắc nhở về việc cần tôn trọng các quyết định từ chính quyền Nga, được thực hiện theo luật pháp và nghĩa vụ quốc tế của Liên bang Nga”, Bộ này cho biết. “Không thể chấp nhận việc các quan chức ở Washington và giới truyền thông phương Tây gây xôn xao dư luận với mục đích rõ ràng là nhuộm màu sắc chính trị cho sự việc”.

Hôm 30/3 vừa qua, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt Gershkovich với cáo buộc anh này thu thập thông tin bí mật quốc gia về một công ty quốc phòng Nga. Wall Street Journal bác bỏ khả năng Gershkovich, sinh năm 1991, làm gián điệp. Nhà Trắng gọi cáo buộc gián điệp mà Nga đưa ra, với bản án lên đến 20 năm tù, là “lố bịch”.

Theo trang tiểu sử của Gershkovich, anh chuyên sản xuất tin bài về Nga, Ukraine và các quốc gia từng thuộc Liên Xô. Gershkovich có thời gian làm việc cho AFP, Moscow Times và New York Times.

FSB bắt Gershkovich trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Moscow, đặc biệt liên quan đến xung đột Nga – Ukraine.

Phan Anh

Video: Con người mãi mãi luôn cần có nhau