Nam Phi đã yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra chính phủ Israel vì cáo buộc tội ác chiến tranh ở Gaza, Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố hôm thứ Tư (15/11) trong chuyến thăm hai ngày tới Qatar.

GettyImages 1241570668 scaled
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Schloss Elmau vào ngày 27 tháng 6 năm 2022 gần Garmisch-Partenkirchen, Đức (Ảnh: Thomas Lohnes/Getty Images)

Tuần trước, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố Bogota sẽ yêu cầu tòa án truy tố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về “vụ thảm sát” dân thường ở Gaza. Tương tự, hai luật sư Thổ Nhĩ Kỳ và một cựu nghị sĩ đã kiến nghị chính quyền Ankara đưa ra cáo buộc chống lại Israel lên ICC.

Israel đã tuyên chiến với Hamas vào tháng Mười sau cuộc đột kích của nhóm chiến binh Palestine vào lãnh thổ Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Sự trả đũa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã khiến Gaza bị bắn phá trong hơn một tháng. Bộ Y tế Palestine ở Ramallah cho biết hơn 11.200 người đã thiệt mạng tại khu vực này kể từ khi xung đột nổ ra, cùng với 2.700 người khác được báo cáo mất tích.

Hôm thứ Tư (15/11), Ông Ramaphosa tuyên bố rằng mặc dù Nam Phi là một quốc gia tích cực ủng hộ chủ quyền của Palestine, nhưng không tán thành sự xâm nhập của Hamas vào Israel. Còn phản ứng của Israel giống như tội diệt chủng và cần phải tiến hành một cuộc điều tra của ICC.

Nhà lãnh đạo Nam Phi cho biết: “Chúng tôi phản đối hoạt động đang diễn ra, đặc biệt vì nó nhắm vào các bệnh viện nơi trẻ sơ sinh, phụ nữ và những người bị thương đang chết rất nhiều”.

“Cả thế giới cần phải đứng lên kêu gọi chính phủ Israel ngừng bắn, ngăn chặn những gì đang xảy ra và để ICC điều tra. Tất nhiên, các biện pháp pháp lý cần phải được thực hiện ở cấp độ toàn cầu”.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm thứ Ba (14/11) cũng yêu cầu các cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên y tế ở Gaza phải được “điều tra như tội ác chiến tranh”. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng 521 người, trong đó có 16 nhân viên y tế, đã thiệt mạng trong 137 “cuộc tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe” ở Gaza tính đến ngày 12 tháng 11.

Đầu tháng Mười Một, Nam Phi đã cùng với Chad, Jordan, Bahrain, Honduras, Colombia, Bolivia và Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi các nhà ngoại giao từ Tel Aviv trở về nước để đáp trả hành động của Israel ở Gaza.

Anh Nguyễn