Gần đây, cựu Chủ tịch hạ viện Mỹ Newt Gingrich có một bài viết đăng trên Fox News, cảnh báo văn hóa thức tỉnh của cánh tả và truyền thông cánh tả sẽ bị tuyệt đại đa số người yêu nước từ chối. Dưới đây là nội dung chính bài viết của ông: 

Newt Gingrich
Cựu Chủ tịch hạ viện Mỹ Newt Gingrich (Ảnh: Christopher Halloran/ShutterStock)

Mặc dù cánh tả và liên minh truyền thông của cánh tả đã làm ra mọi nỗ lực, nhưng đại đa số người Mỹ vẫn cảm thấy tự hào vì quốc gia của chúng ta, đồng thời coi trọng chủ nghĩa yêu nước. 

Nguy hiểm lớn nhất Đảng Dân chủ đối mặt vào năm 2022 và năm 2024 là phe cấp tiến liên tiếp công khai tuyên dương chủ nghĩa chống Mỹ, và cả nỗ lực “thức tỉnh” của họ sẽ buộc người Mỹ chấp nhận suy nghĩ mà họ không tin tưởng, thậm chí đã bị từ chối trong một số tình huống nào đó.

Mặc dù truyền thông cánh tả cấp tiến nỗ lực tuyên dương văn hóa “thức tỉnh”, nhưng người Mỹ vẫn duy trì truyền thống khi đối đãi bản thân và làm thế nào đối đãi chủ nghĩa yêu nước. 

Một kết quả điều tra thực hiện bời McLaughlin&Associates rõ ràng hơn nhiều so với kỳ vọng của truyền thông cánh tả.

Kết quả điều tra cho thấy: 

– Phe cánh tả thường xuyên sử dụng ngôn ngữ có tính phân tách, và cố gắng buộc người Mỹ phân tách theo chủng tộc hoặc dân tộc chứ không phải là chủ trương cùng một thân phận dân tộc. 

– 87% người Mỹ chủ yếu coi mình là người Mỹ trong khi chỉ 8% chủ yếu coi mình là người da màu. Người da đen coi mình là người Mỹ với tỷ lệ 66%, 28% không coi mình là người Mỹ. Người Mỹ gốc Tây Ban Nha coi mình là người Mỹ chiếm 76%, không coi mình là người Mỹ chiếm 17%. Cụ thể, 85% gia đình nhập cư coi mình là người Mỹ, và chỉ 11% coi mình là người da màu.

Do đó, lần sau khi bạn nghe được nhân vật cánh tả đề xướng thân phận chủng tộc hoặc bộ lạc trong thống nhất thân phận Mỹ, xin hãy nhớ, họ chỉ đối thoại với 1% người Mỹ, và vấp phải 85% số người từ chối. 

Khi phe cánh tả tấn công Mỹ, lịch sử Mỹ và các cơ quan của chúng ta, có hơn ¾ người Mỹ (87%) đồng ý Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất, chỉ có 19% người không đồng ý. Điều thú vị là 79% đến 18% gia đình nhập cư đồng ý rằng Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất.

Mặc dù phe cánh tả chú tâm vào chống Mỹ bằng cách làm méo mó lịch sử và phủ định nước Mỹ, nhưng có ¾ người Mỹ (75%) đồng ý Mỹ là nước tự do dân chủ nhất toàn cầu. Người Mỹ da đen (64%), người Mỹ gốc Tây Ban Nha (72%) và gia đình nhập cư (77%) cũng cho rằng như vậy. 

Sau chủ nghĩa chủng tộc, lý thuyết phân biệt chủng tộc phê phán, và những nỗ lực khác nhằm thúc đẩy mọi người suy nghĩ dựa trên sự khác biệt về màu da, lý tưởng của Mỹ vẫn thống nhất và hướng tới cá nhân chứ không phải là nhóm người.

Trên thực tế, 91% đến 5% người Mỹ đồng ý với quan điểm của mục sư Reverend Jr., tức là tính cách và đặc trưng cá nhân quan trọng hơn màu da của họ. 

Những người Mỹ luôn có thái độ tích cực đối với nước Mỹ kiên trì đưa ra cảnh báo cho phe cánh tả: Nếu bạn cố chấp theo chính đảng phân biệt chủng tộc, tiêu cực và chia rẽ, cố gắng lợi dụng chính phủ và giới tinh hoa xã hội để áp đặt đồng cảm chủng tộc đối với Mỹ, bạn sẽ bị tuyệt đại đa số người Mỹ từ chối. Người Mỹ không chấp nhận sự phủ định méo mó và phá hoại của bạn đối với nước Mỹ.

Liên minh chống “thức tỉnh”

Luật sư hiến pháp, tác gia Josh Hammer cho rằng cái gọi là ý thức “thức tỉnh” (woke) là mối đe dọa toàn diện nhất mà Mỹ đối mặt. Những “người thức tỉnh” vung vẩy cây gậy văn hóa xóa sổ, áp chế bất cứ ngôn luận bất đồng nào, xóa sạch tất cả những gì mà họ cho là tư tưởng sai lầm, đồng thời thông qua sức mạnh có tính cưỡng chế để đạt được mục đích tất cả nhìn nhận của mọi người là nhất trí. Đây là chủ nghĩa toàn trị tuyệt đối. 

Nói về kỳ thị có tính giao thoa (intersectionality) và đồng ý chính trị định danh (identity politics), đây là một loại chủ nghĩa chủng tộc cắt đầu cắt đuôi – càng chưa cần nói đến các khái niệm thời thượng như “lý thuyết chủng tộc phê phán” và “chủng tộc khác nhau có quyền lợi giống nhau” – công nhiên dựa vào chủng tộc để kỳ thị, từ đó phá hoại tinh thần lỗi lạc vốn có của Mỹ, tức là việc bảo vệ các chủng tộc khác nhau theo luật là bình đẳng.

(Ghi chú: kỳ thị có tính giao thoa là chỉ cá nhân có khả năng đồng thời có “nhiều” thân phận yếu thế, ví dụ như giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, địa vị xã hội, quốc tịch, chủng tộc, rào cản, cho nên đối mặt với sự đối đãi kỳ thị giao thoa hoặc có mục tiêu cụ thể.)

Tuy nhiên, giống như bước ra từ tiểu thuyết địa đàng và phản địa đàng, cái gọi là hình thái ý thức “thức tỉnh” vẫn trở thành một tín điều (điều đặt ra để tin theo) thống nhất của giai cấp thống trị Mỹ. Từ bộ máy hành chính trong khu vực công cho đến Fortune 500, từ Hollywood đến Thung lũng Silicon, đến tầng lớp thống trị ở giữa, trong những năm gần đây nhìn chung đã tiếp thu, ban hành và phổ biến tôn chỉ cốt lõi của cái gọi là “sự thức tỉnh”.

Quan trọng hơn, tính phổ biến này thường dùng hình thức cấu kết xuyên thể chế bí mật hơn. Như Matthew Schmitz đã nói trong một bài báo đăng trên Tablet vào tháng 9 năm ngoái, “các cơ quan chính phủ và các công ty hiện đang phối hợp thực hiện mệnh lệnh tín ngưỡng tiến bộ thế tục mới.” Theo cách này, như nhà lý luận chủ nghĩa Marx người Ý Antonio Gramsci đã nói, tư tưởng chủ nghĩa Marx đã hoàn thành cuộc trường chinh trong thể chế.

Nói một cách thẳng thắn, đây chính là chủ nghĩa Marx. Giống như nhà lý luận chính trị Israel, ông Yoram Hazony, đã miêu tả chi tiết trong một bài viết trên Tạp chí Quillette vào tháng 8 năm ngoái, “Người theo chủ nghĩa Marx mới không sử dụng thuật ngữ kỹ thuật do người cộng sản thế kỷ 19 thiết kế”, “Tuy nhiên, chính trị của họ dựa trên khuôn khổ phê phán chủ nghĩa tự do của Marx (cái mà Marx gọi là “hệ tư tưởng của giai cấp tư sản”) và lật đổ nó.”

Josh Hammer nói: Những người cánh phải theo chủ nghĩa truyền thống bảo thủ chúng ta phải làm hết những gì có thể, bằng khả năng độc đáo riêng biệt của mình, để đẩy nhanh xu thế này (chống thức tỉnh) và chào đón những người theo chủ nghĩa tự do cánh tả với đôi tay rộng mở và ấm áp. Điều cấp bách của thời đại đòi hỏi những người theo chủ nghĩa tự do cánh tả tham gia cùng chúng ta trong một liên minh chống lại sự thức tỉnh của chủ nghĩa Marx mới, “văn hóa xóa sổ” và “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”. Sự tồn vong của văn minh Tây phương thực sự phụ thuộc vào điều này.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: