Bộ Quốc phòng Anh cho biết một số nghệ sĩ biểu diễn của Nga sẽ được gửi đến tiền tuyến của cuộc chiến tại Ukraine trong các “lữ đoàn văn nghệ” để “nâng cao tinh thần binh sĩ”.

30514241907 bfb31c4518 b
Dàn hợp xướng quân đội Nga. (Nguồn ảnh mình họa: Ninara/CC BY 2.0-Flickr)

Điều này đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 14/12. Các phương tiện truyền thông hiện nay cho biết các lữ đoàn văn nghệ sẽ có các ca sĩ opera, diễn viên và nghệ sĩ xiếc.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đây có thể là do “tinh thần xuống thấp” trong quân đội Nga, điều “gần như chắc chắn tiếp tục là một lỗ hổng đáng kể trong phần lớn lực lượng Nga.”

Tuy nhiên, Bộ kết luận nỗ lực này “rất khó có thể” làm giảm nhẹ những lo lắng của những người ở tuyến đầu.

Trong bài tin của Bộ: “Âm nhạc quân đội và hoạt động giải trí có tổ chức dành cho các binh lính đang ở chiến trường đã có một lịch sử lâu dài trong nhiều quân đội, nhưng ở Nga thì hoạt động này gắn bó chặt chẽ với khái niệm giáo dục chính trị tư tưởng thời Liên Xô.”

“Tinh thần xuống thấp gần là điều như chắc chắn tiếp tục là một lỗ hổng đáng kể trong phần lớn lực lượng Nga.”

“Tuy nhiên, mối lo lắng của binh lính chủ yếu tập trung vào tỷ lệ thương vong rất cao, khả năng lãnh đạo kém, vấn đề lương bổng, thiếu trang thiết bị và đạn dược, và sự thiếu tính minh bạch về mục tiêu của cuộc chiến.”

“Những nỗ lực của các “lữ đoàn văn nghệ” rất khó có thể làm giảm đáng kể những lo lắng này.”

Thiên Đức, theo Sky News