Hãng thông tấn Nga RT hôm 8/12 đưa tin, hải quân nước này đã chặn được một cuộc tấn công bằng UAV (máy bay không người lái, drone) ở Thành phố Sevastopol thuộc Bán đảo Crimea vào sáng cùng ngày, theo thống đốc thành phố Mikhail Razvozhev cho biết. Nga chiếm đóng Bán đảo Crimea của Ukraine từ năm 2014 bất chấp Kyiv và quốc tế lên án. 

ham doi bien den
Đội tàu của Hạm đội Biển Đen của Nga. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga)

Thành phố cảng chiến lược Sevastopol đã từng gánh chịu một số tấn công trong những tháng qua, mà các quan chức của Nga khẳng định rằng đó là từ Ukraine.

Nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea, nơi mà Nga tuyên bố là đã gia nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, Sevastopol được coi là có ý nghĩa chiến lược, và đã được chính quyền Nga cấp cho vị thế đặc biệt của thành phố liên bang.

Cho nên, tuy là một thành phố, nhưng Sevastopol có người đứng đầu là một thống đốc. Ở Nga còn 2 thành phố đặc thù tương tự là Moscow và Saint Petersburg.

Hôm thứ Năm (8/12), ông Razvozhaev đã đăng một tin nhắn ngắn trên kênh Telegram của mình: “Sáng nay, một tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang làm nhiệm vụ đã bắn hạ một UAV trên biển.”

Ông ca ngợi các quân nhân, báo cáo rằng họ đã xử lý mối đe dọa một cách chuyên nghiệp “hơn bao giờ hết.”

Thông điệp của thống đốc được đưa ra sau khi cư dân địa phương mô tả trên mạng xã hội về một tiếng nổ lớn mà họ nghe thấy vang vọng vào trong thành phố.

Phía Nga nhìn nhận rằng UAV bị bắn hạ là của Ukraine.

Ukraine coi Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình, hiện đang bị Nga chiếm đóng tạm thời. Tổng thống Vladimir Zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ đoạt lại bán đảo.

Vào cuối tháng Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích rằng một trong các mục đích của cuộc tấn công quân sự vào Ukraine do Nga phát động vài tháng trước đó là để “đảm bảo hòa bình và an ninh” của Crimea.

Vào tháng Năm, ông Putin đã nhắc lại rằng Ukraine đã “công khai chuẩn bị cho… một cuộc xâm lược vào các vùng đất lịch sử của chúng tôi, bao gồm cả Crimea.”

Trước đó vào đêm ngày 5/12, phía Nga cho hay hai căn cứ không quân của họ ở Engels, cách vùng do Ukraine kiểm soát tận 700km và Dyagilev ở khu vực Ryazan, cách 500k đã bị “máy bay không người lái” (UAV) thời “Liên Xô cũ” của Ukraine tấn công, khiến 3 người thiệt mạng.

Ngay hôm sau đó 6/12, một vụ không kích bằng máy bay không người lái vào thành phố Kursk của Nga, cách biên giới Ukraine 90km, lại được phía Nga đưa tin với những tấm hình khói đen dày đặc bốc lên, khi một bể chứa dầu bốc cháy, nhưng không có tử vong.

Phía Nga gọi những cuộc tấn công này là “hành động khủng bố” của Ukraine, mặc dù mục tiêu đều là nhắm vào các cơ sở quân sự.

Trước đây, Nga cũng từng tuyên bố rằng Hạm đội Biển Đen của họ từng bị UAV của Ukraine tấn công gần Sevastopol ở Crimea.

Phía Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Antony Blinken phủ nhận vai trò của Mỹ trong việc khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ của Nga, mặc dù Mỹ luôn đứng đầu về hỗ trợ quân sự cho Ukraine nói là để tự vệ. Còn phía Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.

Thiên Đức (t/h)