Ngày 22/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo, vào đầu năm tới, Nga sẽ tiến hành đàm phán với Hoa Kỳ về những đảm bảo an ninh mà nước này muốn phương Tây thực hiện trong bối cảnh nhiều quốc gia phương Tây hết sức lo ngại về việc Nga tăng quân gần biên giới với Ukraine.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Nga đang cân nhắc một cuộc tấn công mới vào Ukraine sớm nhất là vào tháng tới. Nga đã bác bỏ điều đó, mặc dù nước này đã điều động hàng chục nghìn binh sĩ đến các đồn bốt nằm gần biên giới với Ukraine.

Trước đó, ngày 21/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích, Nga không có chỗ để lùi trong thế đối đầu với Hoa Kỳ bởi vì Moscow xem việc Washington viện trợ quân sự to lớn cho Ukraine là không thể chấp nhận được và buộc sẽ phải có phản ứng cứng rắn trừ khi phương Tây từ bỏ “đường lối gây hấn” đối với Nga.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moscow muốn có những đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc về mặt pháp lý rằng một số vũ khí tấn công nhất định sẽ không được triển khai đến các quốc gia láng giềng với Nga, đồng thời NATO phải ngừng bành trướng về phía Đông.

Nga đã đưa cho Washington một danh sách chi tiết các đảm bảo an ninh mà nước này muốn phương Tây thực hiện.

Ngoại trưởng Lavrov cho hay: “Chúng tôi đã đồng ý rằng cuộc tiếp xúc song phương giữa các nhà đàm phán Mỹ và các nhà đàm phán của chúng tôi vào đầu năm tới sẽ trở thành vòng [đàm phán] đầu tiên.”

Ông tiết lộ, Nga đã trao cho các quan chức Mỹ một văn kiện liên quan đến mối quan hệ Mỹ – Nga, các trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý sẽ nghiên cứu thêm về văn kiện này.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm, sau cuộc họp đầu tiên nhưng cũng vào tháng Giêng, Moscow muốn thảo luận về văn kiện thứ hai mà họ đã trao cho phương Tây, một dự thảo về thỏa thuận giữa Nga và các nước NATO.

Quân đội Mỹ thông báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, đã nói chuyện với người đồng cấp Nga vào đầu ngày hôm nay (22/12) và hai bên đã thảo luận về “những vấn đề quan tâm liên quan đến an ninh trong khu vực”.

Phía quân đội Mỹ còn nhận định: “Cuộc điện đàm là sự tiếp tục liên lạc giữa hai nhà lãnh đạo để đảm bảo giảm thiểu rủi ro và tránh xung đột trong hoạt động. Theo thông lệ trước đây, cả hai bên đều đồng ý giữ kín các chi tiết cụ thể về cuộc trò chuyện của họ.”

Hôm 21/12, NATO cho hay, tổ chức này sẽ cố gắng thực hiện những cuộc thảo luận có ý nghĩa với Moscow vào đầu năm tới để giải quyết sự căng thẳng giữa hai bên.

Hội đồng NATO – Nga (NRC) được thành lập vào năm 2002 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham vấn giữa liên minh quân sự phương Tây và Moscow. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng và hội đồng này đã họp lần cuối cùng vào tháng 7/2019.

Nhật Minh (Theo Reuters)

Xem thêm: