Truyền thông nhà nước Nga ngày 22/3 đưa tin, chính quyền Moscow đã đưa “Phong trào LGBT” (LGBT movement) vào danh sách các tổ chức cực đoan và khủng bố. Tiêu biểu trong danh sách này của Nga bao gồm như Al Qaeda, ‘gã khổng lồ’ công nghệ Mỹ Meta, và các đồng minh của cố lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny…

Bo Tu Phap Nga
Chính quyền Moscow đã đưa “phong trào LGBT” vào danh sách các tổ chức cực đoan và khủng bố. (Ảnh: Andreas Rentz /Getty Images)

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti ngày 22/3 đưa tin, nội dung mới được liệt kê đề cập đến “các phong trào xã hội LGBT quốc tế và các tổ chức liên quan phong trào này”.

Động thái của Moscow phù hợp với phán quyết hồi tháng 11/2023 của Tòa án Tối cao Nga, rằng các nhà hoạt động LGBT nên bị coi là cực đoan – động thái khiến đại diện của những người đồng tính và chuyển giới cho biết họ lo ngại bị bắt giữ do cáo buộc vi phạm luật của Moscow.

Danh sách các tổ chức cực đoan và khủng bố của Nga được quản lý bởi một cơ quan có tên Rosfinmonitoring, cơ quan này đóng băng tài khoản ngân hàng tại Nga của hơn 14.000 cá nhân và tổ chức bị xác định là cực đoan và khủng bố – danh sách bao gồm Al Qaeda, ‘gã khổng lồ’ công nghệ Mỹ Meta, và các đồng minh của cố lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny.

Lúc 10:00 sáng ngày 30/11/2023, Tòa án Tối cao Nga mất khoảng 5 tiếng để đưa ra phán quyết trên. Các thủ tục tố tụng không được đưa tin công khai truyền thông, dù các phóng viên được phép tham dự.

Tòa án Tối cao Nga cuối cùng tuyên bố đã chấp thuận yêu cầu của Bộ Tư pháp Nga, ra phán quyết rằng “Phong trào dân sự LGBT quốc tế” (international LGBT public movement) là cực đoan và bị cấm hoạt động ở Nga.

Sau khi Bộ Tư pháp Nga đệ đơn kiện vào ngày 17/3/2023 yêu cầu cấm “Phong trào dân sự LGBT quốc tế”, các nhà hoạt động LGBT ý thức rằng sớm muộn thì Tòa án tối cao Nga cũng phán quyết cấm. Bộ Tư pháp Nga cho biết các hoạt động của phong trào LGBT quốc tế ở Nga bị phát hiện là “kích động bất hòa xã hội và tôn giáo và vi phạm luật pháp Nga về chống chủ nghĩa cực đoan”.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Nga phản ánh các chính sách ngày càng hạn chế của nước này đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới, bao gồm luật cấm khuyến khích quan hệ tình dục “phi truyền thống” và cấm thay đổi pháp lý hoặc y tế về giới tính.

Trước khi Tòa án Tối cao Nga công bố phán quyết, người phát ngôn Peskov của Điện Kremlin nói với các phóng viên truyền thông rằng Điện Kremlin “không theo dõi” vụ việc và sẽ không bình luận về vụ việc.

Chống ảnh hưởng “suy thoái” của phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin thường nhấn mạnh hình ảnh nước Nga theo các giá trị đạo đức truyền thống, theo đó chống lại các giá trị cánh tả của xã hội phương Tây mà ông cho là suy đồi. Trong bài phát biểu năm 2022, ông Putin nói rằng các nước phương Tây hoan nghênh những xu hướng mới “có vẻ khá xa lạ với tôi, chẳng hạn như hàng chục cuộc diễu hành về giới tính và đồng tính nam”, nhưng không có quyền áp đặt những giá trị đó lên các nước khác.

Đồng tính luyến ái bị xem là tội ác ở Nga, trước năm 1999 nhà cầm quyền Nga xem đồng tính luyến ái là bệnh tâm thần.

Quyền LGBT đã chịu áp lực trong thập kỷ qua khi các quan chức Nga chỉ trích quyền LGBT là đi ngược lại “các giá trị truyền thống” của Nga. Ông Putin đã coi “các giá trị gia đình truyền thống” là nền tảng của xã hội Nga.

Năm 2022, ông Putin mở rộng lệnh cấm “tuyên truyền đồng tính luyến ái” thông qua năm 2013 nhắm vào trẻ vị thành niên, theo đó mọi người ở mọi lứa tuổi không được thể hiện công khai các mối quan hệ và lối sống phi truyền thống. Động thái của Điện Kremlin củng cố quan điểm về việc bảo vệ “các giá trị truyền thống” khỏi cái mà họ gọi là ảnh hưởng “suy thoái” của phương Tây.

Năm 2023, nhà cầm quyền Nga sửa đổi Bộ luật Gia đình để đưa việc thay đổi giới tính làm căn cứ hủy kết hôn, đồng thời bổ sung những người “chuyển đổi giới tính” vào danh sách những người không thể trở thành người nhận con nuôi hoặc cha mẹ nuôi.

Thiên Thanh, Vision Times