Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng đêm về sáng hôm nay (18/7), “17 chiếc UAV của Ukraine đã bị hệ thống phòng không tiêu diệt. Thêm 11 chiếc UAV đã bị áp chế bởi tác chiến điện tử và bị rơi trước khi tiếp cận mục tiêu” ở bán đảo Crimea, theo RT đưa tin. Không có thương vong hoặc thiệt hại trên mặt đất liên quan tới cuộc không kích này, theo Thống đốc Crimea – ông Sergey Aksyonov. Vụ không kích xảy ra chỉ 1 ngày sau khi quân Ukraine dùng 2 xuồng không người lái đánh hỏng cây cầu Kerch Bridge nối bờ Đông của Crimea với đất liền, làm một cặp vợ chồng thiệt mạng để lại một con nhỏ 14 tuổi bị thương và trở thành trẻ mồ côi.

Kulik
Hai vợ chồng nhà Kulik (chồng Aleksey 40 tuổi, vợ Natalya Natalya 36 tuổi) mất mạng do vụ tấn công cầu Crimea sáng hôm qua, để lại con nhỏ Angelina 14 tuổi mồ côi, hiện đang được điều trị trong bệnh viện. (Ảnh từ mạng xã hội, được RT đăng)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía Đông bán đảo Crimea đã bị bắn rụng hoặc áp chế trở thành vô hiệu, trong đợt giao tranh vào đêm về sáng hôm nay (18/7) ở bán đảo Crimea. Vụ việc xảy ra ngay sau khi quân Ukraine đánh hỏng chiếc cầu nối bờ Đông của Crimea với đất liền vào ngày hôm qua.

Crimea được Nga sáp nhập từ 2014 sau khi trưng cầu dân ý địa phương, và được Nga coi là lãnh thổ của mình. Chính quyền Kyiv và phương Tây coi đó là việc làm không hợp pháp. Sau khi được Âu Mỹ liên tục viện trợ hàng chục tỷ đô la vũ khí kèm theo cam kết sẽ viện trợ tới “chừng nào còn khả dĩ” (“as long as it takes”), chính quyền Kyiv đã tuyên bố việc lấy lại Crimea nằm trong mục tiêu chiến dịch phản công của họ, với mục tiêu cuối cùng là lấy lại toàn bộ lãnh thổ để trở lại đường biên giới 1991. Tuy nhiên, kết quả chiến dịch phản công của Ukraine hơn 1 tháng qua đã không đạt được như mong đợi, và quân Nga có dấu hiệu đang tiến hành phản công.

Theo Kyiv Post đăng tin hôm 17/7, dẫn nguồn tin của Quân đội Ukraine, thì Nga đã điều động “hơn 100.000 quân, hơn 900 xe tăng, hơn 555 hệ thống pháo, 370 MLRS (hệ thống phóng lựu)” ở đoạn Lyman-Kupiansk thuộc chiến tuyến phía Đông Ukraine.

Trong bối cảnh như vậy, chính quyền Kyiv đột ngột rêu rao các cuộc tấn công vào Crimea ở phía Nam. Trái với lần quân Ukraine tấn công chính cây cầu này vào năm ngoái nhưng không thừa nhận, thì lần này chính quyền Kyiv đã nhận trách nhiệm ngay lập tức.

Nhật Tân