Hôm thứ Sáu (28/10), Nga cho biết 300.000 quân dự bị đã được gọi trong nỗ lực chiến đấu để lật ngược tình thế sau thất bại ở Ukraine, theo AFP.

Embed from Getty Images

Đối mặt với những tổn thất về quân sự, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố tổng động viên một phần quân dự bị vào tháng 9 với dự kiến con số huy động khoảng 300.000 người.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với ông Putin hôm thứ Sáu trong một cuộc họp trên truyền hình rằng việc điều động đã đạt được mục tiêu, theo AFP.

Theo ông Shoigu, 82.000 tân binh đã ở Ukraine và 41.000 người trong số họ đang được triển khai tới các đơn vị quân đội. Số còn lại đang được huấn luyện.

Đáp lại, ông Putin đã nói cảm ơn những người lính dự bị “vì sự cống hiến của họ cho nghĩa vụ, vì lòng yêu nước của họ, vì quyết tâm kiên định bảo vệ đất nước của chúng ta, bảo vệ nước Nga, nghĩa là ngôi nhà của họ, gia đình của họ, công dân của chúng ta, nhân dân của chúng ta”.

Embed from Getty Images

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của Nga rằng việc điều động của Moscow đã hoàn tất, nói rằng hiệu suất kém của các lực lượng Moscow nghĩa là có thể cần thêm người, theo Aljazeera.

Ông Zelensky nói trong video: “Chúng tôi có báo cáo rằng kẻ thù đã hoàn thành việc huy động quân đội như thể không còn cần thiết phải gửi những làn sóng công dân Nga mới đến mặt trận nữa”. “Chúng tôi cảm thấy rất khác trên tiền tuyến.”

“Mặc dù Nga đang cố gắng gia tăng áp lực lên chúng tôi bằng cách sử dụng lính nghĩa vụ, nhưng họ được chuẩn bị và trang bị quá kém, bị bóc lột một cách tàn bạo bởi các chỉ huy, đến mức chúng tôi cho rằng rất sớm Nga có thể cần một làn sóng người mới để gửi đến cuộc chiến,” ông Zelensky nói.

Cả ông Putin và Shoigu đều thừa nhận có “vấn đề” trong những ngày đầu của cuộc kêu gọi, nhưng ông Shoigu cho biết các vấn đề đã được giải quyết. Ông Putin nói rằng những sai lầm có lẽ là không thể tránh khỏi vì Nga đã không thực hiện một cuộc tổng động viên trong một thời gian dài như vậy, nhưng bài học đã được rút ra.

Việc “huy động một phần” là lần đầu tiên hầu hết người Nga phải đối mặt với tác động cá nhân trực tiếp từ “hoạt động quân sự đặc biệt” được phát động ở Ukraine vào tháng Hai.

Hơn 2.000 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống huy động, đặc biệt là ở những vùng dân tộc thiểu số của đất nước.

Hàng chục nghìn người đàn ông Nga được cho là đã chạy khỏi đất nước để tránh bị buộc phải chiến đấu, nhiều người đến các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Các nhà phân tích cho rằng việc kêu gọi có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhân lực của Moscow, nhưng giá trị quân sự của nó sẽ phụ thuộc vào việc liệu Moscow có thể trang bị và đào tạo các lực lượng dự bị một cách thích hợp hay không.

Sau khi đạt được những thành công lớn ở phía đông và nam Ukraine, các lực lượng của Kyiv đang chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt để chiếm lại thành phố Kherson.

Kể từ giữa tháng 10, chính quyền chiếm đóng đã kêu gọi cư dân Kherson băng qua tả ngạn sông Dnipro, tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Moscow kiểm soát và gần các khu vực phía nam nước Nga.

Đến thứ Sáu, việc di chuyển cư dân – mà Kyiv đã so sánh với các cuộc “trục xuất” giống như thời Liên Xô – đã hoàn tất.

Vladimir Saldo, một quan chức do người Nga cài đặt ở Kherson cho biết, ít nhất 70.000 người đã rời bỏ nhà cửa trong khu vực trong vòng một tuần.

Trong khi đó, Ukraine hôm thứ Sáu cho biết “cái gọi là sơ tán” của Moscow đang tiếp tục.

Quân đội Ukraine tuyên bố rằng bộ chỉ huy Nga ở Kherson đang cố gắng “che giấu những tổn thất thực sự của quân nhân” để “tránh hoảng sợ”.

Trong một dấu hiệu cho thấy Moscow đang chịu tổn thất nặng nề, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng 23 chiến binh, cùng với hàng chục người khác bị thương.

Lê Vy (t/h)