Theo báo địa phương đưa tin hôm 9/6, Hungary đã nhận từ Nga 11 tù binh bị bắt ở chiến trường Ukraine. Nhóm tù binh này được Nga cho hồi hương theo sáng kiến nhân đạo của Giáo hội Chính thống Nga. Truyền hình ATV của Hungary đã xác nhận nhóm tù binh này là người Hungary Transcarpathia, theo tờ báo đưa tin. Phía Ukraine không xác nhận sự việc này.

Những tù binh chiến tranh này bị quân Nga bắt trong giao tranh ở Ukraine khi họ chiến đấu cho phía quân Kyiv.

Thượng phụ Moskva Kirill đã đề xuất với chính quyền Nga việc thả nhóm tù nhân này trên cơ sở nhận được yêu cầu của phía giáo hội ở Hungary trong khuôn khổ hợp tác liên giáo hội. Tờ báo dẫn nguồn ATV rằng Zsolt Semjen —Phó Thủ tướng Hungary phụ trách các vấn đề giáo hội— đã đứng ra điều phối việc này và có liên quan đến sứ mệnh phóng thích tù nhân của Giáo hoàng Công giáo Francis.

Tờ báo viết rằng ATV đã xác nhận những người này là người Hungary Transcarpathia.

Song song với diễn biến trên, cơ quan tình báo quân đội GUR của Ukraine đã từng được hỏi về sự việc này, và theo một báo cáo của truyền thông Ukraine cùng ngày 9/6, thì phía Ukraine nói họ không được biết về sự việc trao trả tù binh này. Đồng thời GUR tuyên bố rằng thông tin từ Giáo hội Chính thống Nga có thể là thông tin giả mạo, mặc dù GUR không đưa ra bất kỳ bằng chứng gì.

Reuters đã liên lạc với giới chức Kyiv, và cũng nhận được câu trả lời rằng Kyiv không biết về việc phóng thích nhóm tù nhân này. Reuters chỉ ra rằng Hungary và chính quyền Kyiv hiện nay có một số mâu thuẫn về vấn đề người Ukraine gốc Hungary. Tuy nhiên Hungary được ghi nhận đã nhận và trợ giúp rất nhiều người Ukraine tị nạn do chiến tranh trong thời gian qua.

Đầu tháng trước, Giáo hoàng Công giáo Francis từng tuyên bố Vatican đang theo đuổi một sứ mệnh “không công khai” để gìn giữ hòa bình, mục đích là chấm dứt “xung đột giữa Nga và Ukraine” vào ông muốn gặp mặt các bên để đạt được điều này.

Nhật Tân