Các quan chức thân Nga sẽ rời thành phố Kherson, miền nam Ukraine vào thứ Tư trước khi lực lượng của Kyiv tiến vào thành phố.

rtAKUM56cbkFa99ff1dQ4bpNV
Bản đồ khu vực Kherson (Ảnh: RESTOCK images/ Shutterstock)

Người đứng đầu khu vực do Moscow cài đặt, Vladimir Saldo, nói với đài truyền hình nhà nước Nga rằng chính quyền đang chuyển đến bờ đông của sông Dnieper, AFP đưa tin.

Trên mạng xã hội, nhiều thông tin xuất hiện chưa được xác thực rằng các sĩ quan của cơ quan tình báo Nga (FSB) và quân Chechnya chiến đấu cho lực lượng của Tổng thống Vladimir Putin đã bắt đầu rời thành phố từ hai đến ba ngày trước.

Kherson là thủ phủ của khu vực cùng tên và nằm ở bờ Tây của con sông Dnieper. Đây là thành phố lớn đầu tiên rơi vào tay quân Nga và việc tái chiếm nó sẽ mang đến lợi thế lớn cho Ukraine.

Ông Saldo nói rằng có tới 60.000 dân thường sẽ rời đi trong một “cuộc di dời dần dần, có tổ chức”. Ông cho biết việc rút quân, bao gồm cả việc di chuyển dân thường khỏi thành phố, là một biện pháp phòng ngừa và các lực lượng Nga sẽ tiếp tục chiến đấu. Việc một cường quốc xâm lược di chuyển dân thường khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng được coi là tội ác chiến tranh.

Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính phủ bị chiếm đóng ở Kherson, cho biết trên Telegram rằng cuộc chiến giành thành phố “sẽ bắt đầu trong tương lai rất gần”, với các lực lượng của Ukraine đã tiến khoảng 30km về phía thành phố, theo đài BBC.

Vào tối thứ Ba, người dân bắt đầu nhận được tin nhắn, yêu cầu họ sơ tán ngay lập tức để tránh bị lực lượng Ukraine pháo kích vào các khu dân cư.

Tướng Sergei Surovikin, Tư lệnh quân đội Nga phụ trách chiến trường Ukraine, cho biết quân đội Nga sẽ đảm bảo “việc sơ tán dân cư an toàn” và rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự “tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với cuộc sống của người dân.”

Nhưng Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, bác bỏ tuyên bố của Nga rằng họ sẽ đưa 60.000 người ra khỏi Kherson vì lý do an toàn.

Ông viết trên Telegram: “Người Nga đang cố gắng hù dọa người dân Kherson bằng những bản tin giả về việc quân đội chúng tôi pháo kích vào thành phố, đồng thời sắp xếp một buổi biểu diễn tuyên truyền về việc sơ tán.”

Trong khi đó, ông Putin đã tuyên bố thiết quân luật vào thứ Tư ở vùng Kherson, cùng với ba vùng khác mà ông tuyên bố đã sáp nhập — Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia.

Ông Putin nói, các nhà lãnh đạo do Nga chỉ định ở các khu vực cũng sẽ được trao “quyền bổ sung”, mặc dù biên giới sẽ không bị đóng cửa. Sắc lệnh cho phép nhà chức trách áp đặt lệnh giới nghiêm, hạn chế đi lại và cư trú, kiểm duyệt quân sự và hơn thế nữa.

Lê Vy