Hôm 18/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã cấm nhập cảnh một số quan chức Moldova sau quyết định của Chisinau trục xuất 22 nhà ngoại giao Nga, theo hãng tin Reuters.

quan chức Moldova
Ảnh minh họa. (Nguồn: Carlos_Pascual/Shutterstock)

Hồi đầu tuần, 22 nhà ngoại giao và nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Moldova đã lên máy bay rời khỏi nước CH Đông Âu này, sau khi Moldova yêu cầu Nga cắt giảm số lượng nhân viên ở thủ đô Chisinau.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi triệu Đại sứ Moldova tại Moscow đến để bày tỏ phản đối, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh bước đi “không thân thiện” của Moldova đã khiến mối quan hệ giữa hai nước, vốn đang trong giai đoạn khủng hoảng, tiếp tục xấu đi. Tuyên bố cũng cho biết Nga đã cấm nhập cảnh một số quan chức của Moldova để đáp trả.

Theo các phương tiện truyền thông của Moldova, lệnh cấm nhập cảnh của Nga áp dụng với 20 quan chức, trong đó có các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Maia Sandu.

Moldova, một quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, có chung đường biên giới với Ukraine và Romania – nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mối quan hệ giữa Moldova và Nga đã bị phủ bóng đen sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Ngày 21/6, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã quyết định cấm nhập cảnh đối với 48 người Úc nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Canberra áp đặt trước đó đối với các cá nhân và tổ chức của Nga.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, các công dân Úc nói trên liên quan các hoạt động tuyên truyền chống Nga. Moscow sẽ tiếp tục cập nhật dân sách cấm căn cứ vào các động thái của Canberra đối với Nga.

Trước đó, cuối tháng 2 vừa qua, giới chức trách Úc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 40 thực thể và lệnh cấm đi lại đối với 90 cá nhân của Nga. Tính đến ngày 24/2, Úc đã áp đặt hơn 1.000 lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Phan Anh

Video: Muốn thành công, nhất định phải học được “Ngũ Cần”