Lãnh đạo cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos hôm thứ Sáu (1/9) nói rằng Moscow đã triển khai tên lửa liên lục địa Sarmat vào “nhiệm vụ chiến đấu”.

Lãnh đạo Roscosmos, ông Yuri Borisov cho biết các tên lửa Sarmat đã được đặt vào nhiệm vụ chiến đấu, theo các hãng thông tấn Nga đưa tin. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết thêm về vấn đề này được báo cáo.

Sarmat là một trong nhiều vũ khí hiện đại mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loan báo triển khai vào năm 2018. Tên lửa đặt dưới hầm và có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân này được Nga chế tạo nhằm thay thế cho các tên lửa liên lục địa R-36 mà NATO hay gọi là tên lửa Satan.

Tên lửa Sarmat được giới thiệu là có giai đoạn phóng ban đầu nhanh, điều đó khiến cho các hệ thống giám sát có ít thời gian để theo dấu đường bay của vũ khí này.

Năm 2022, khoảng hai tháng sau khi Nga phát động chiến tranh tại Ukraine, Tổng thống Putin đã nói tên lửa Sarmat sẽ “đảm bảo chắc chắn an ninh của Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài và khiến cho những ai, trong lúc phát ngôn gây hấn giận dữ, nỗ lực đe dọa đất nước chúng ta, thì phải suy nghĩ kỹ”.

Trước đó, vào tháng 6/2020, Tổng thống Putin đã ký lệnh hành pháp vạch rõ lập trường của Nga về “răn đe hạt nhân”.

Lệnh hành pháp của ông Putin tuyên bố: “Liên bang Nga bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga và/hoặc các đồng minh của Nga, cũng như trong trường hợp gây hấn với Liên bang Nga bằng sử dụng vũ khí thông thương khiến sự tồn vong của nhà nước Nga bị đe dọa”.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và hiện giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia hồi cuối tháng Bảy đã viện dẫn lệnh hành pháp nêu trên của ông Putin để nói về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh với Ukraine.

Ông Medvedev khi đó cảnh báo rằng Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân nếu những nỗ lực phản công của Ukraine thành công và đoạt lại “đất đai của Nga”.

Sau tất cả, nếu chúng ta hình dung rằng cuộc tấn công đó của phát-xít Ukraine với sự hỗ trợ của NATO mà thành công và họ chiếm giữ một phần đất đai cả chúng tôi, thì chúng tôi căn cứ theo sắc lệnh của Tổng thống Nga ký ngày 6/2/2020 sẽ phải cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông Medvedev tuyên bố.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo về kịch bản “ngày tận thế” khi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Nhà Trắng “đã loan tin trực tiếp, bí mật và ở các cấp độ cao với Điện Kremlin rằng bất kỳ hành vi sử dụng vũ khí hạt nhân nào đều sẽ dẫn tới những hậu quả thảm khốc cho Nga”.

Hải Đăng