Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ Nhật (11/6) nói rằng Ukraine đã không thành công trong việc tấn công một tàu hải quân Nga bằng 6 chiếc drone biển (xuồng không người lái) tốc độ cao khi tàu ‘Priazovye’ của Nga đang tuần tra các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên lớn ở Biển Đen, và khi đó một máy bay giám sát không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ đang ở khu vực trung tâm của Biển Đen, theo Reuters đưa tin.

230612 blacksea 01
Xuồng không người lái (drone biển) bị bắn hạ trước khi tiếp cận tàu Priazovye của Nga, theo Bộ Quốc phòng Nga. (Ảnh cắt từ video)

Cuộc tấn công của quân Kyiv vào rạng sáng Chủ Nhật (1h30 sáng, giờ Moskva), cách khoảng 300 km về phía Đông Nam so với Sevastopol (cảng biển thuộc Crimea nơi mà hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân).

Bấy giờ tàu tuần tra Priazovye đang tiến hành “giám sát tình hình và đảm bảo an ninh dọc theo các tuyến đường ống dẫn khí TurkStream và Blue Stream ở phía đông nam của Biển Đen,” theo miêu tả của Bộ.

Tuy nhiên, cả 6 xuồng không người lái của Kyiv đều không thành công, và “tàu Priazovye của Hạm đội Biển Đen tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao,” theo lời của Bộ. “Không có thương vong, không có bất kỳ thiệt hại nào.”

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức khai trương TurkStream với công suất 31,5 tỷ mét khối mỗi năm vào tháng 1/2020. Đường ống này cho phép Moskva vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến miền nam châu Âu thông qua Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ. Blue Stream cũng là đường dẫn khí đốt từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 9 năm ngoái, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2, đưa khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic, đã bị phá hủy bởi một loạt vụ nổ. Cho đến nay chưa có kết luận chính thức về thủ phạm.

Nhật Tân