Hôm thứ Năm (6/2), CNN đưa tin, Hoa Kỳ đã phối hợp với Nga thực hiện thành công sứ mệnh tiêu diệt thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (IS). Moscow đã được Washington cảnh báo trước để tránh xa khu vực diễn ra sự kiện.

Embed from Getty Images

Dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên của Hoa Kỳ, CNN cho biết, Washington đã thông báo cho Moscow rằng quân đội Mỹ sẽ hoạt động “tại một khu vực rộng lớn phía Tây Bắc Syria, trong một khung thời gian, và yêu cầu họ [Nga] tránh xa khu vực này.”

Đây không phải là lần đầu tiên Nga và Mỹ hợp tác trong hoạt động quân sự tại quốc gia Trung Đông này, mặc dù Nga luôn cho rằng người Mỹ đang hoạt động bất hợp pháp tại Syria. Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria bắt đầu vào năm 2015, sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad yêu cầu Điện Kremlin viện trợ quân sự.

Tuy nhiên, theo luật pháp quốc tế, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria được xem là sự chiếm đóng bất hợp pháp bởi vì quân đội Mỹ đã vào quốc gia Trung Đông này mà không có lời mời chính thức của chính phủ nước này.

Chiến dịch do quân đội Mỹ thực hiện tối thứ Tư (5/2) là một cuộc đột kích chống khủng bố với mục tiêu tiêu diệt Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, thủ lĩnh của IS, người bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động khủng bố từ khi tổ chức này được thành lập vào đầu những năm 2000.

Sau cuộc đột kích, phát biểu trên Kênh PBS của đài American TV, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jonathan Finer nhận xét về al-Qurashi: “Đây là người luôn đóng vai trò lãnh đạo quan trọng trong một hoạt động vẫn còn tiềm năng và vẫn đang cố gắng nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ, nhân dân của chúng ta, và đồng minh của chúng ta.”

Theo thông tin của Nhà Trắng, nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường, thay vì thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào mục tiêu, quân đội Mỹ đã tiếp cận bao vây khu nhà nơi al-Qurashi ẩn náu, và cho phép những người trú ẩn bên trong đi ra ngoài và bị bắt giữ. Tuy nhiên, lãnh đạo của IS đã chọn cách tự sát bằng một áo khoác chứa bom. Vụ nổ cũng đã giết chết các thành viên trong gia đình của ông ta, những người đang sống cùng ông ta trong tòa nhà này. Bốn phụ nữ và sáu trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng.

Sáng thứ Năm (6/2), Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, cuộc đột kích đã thành công, đồng thời khẳng định, thủ lĩnh của tổ chức IS đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt. Phát biểu từ Phòng Roosevelt ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Nhờ sự dũng cảm của quân đội [Hoa Kỳ],” chiến dịch này đã ‘loại bỏ một mối đe dọa khủng bố lớn’.”

Hợp tác mới nhất giữa Moscow và Washington diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn ở mức cao. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau đứng đằng sau sự bất ổn ngày càng tăng ở biên giới Nga – Ukraine. Moscow đã điều động khoảng 100.000 lính đến biên giới với Ukraine, khiến một số quốc gia phương Tây cáo buộc Nga đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công vào Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và ngay cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng không tin Moscow sẽ thực hiện điều đó.

Nhật Minh (Theo RT)

Xem thêm: