Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (3/10) cho biết ông nghĩ phiên tòa xét xử gian lận dân sự của mình “đang diễn ra rất tốt” khi ông rời phiên tòa ngày thứ hai liên tiếp dưới sự chủ tọa của Thẩm phán New York Arthur Engoron, tại Manhattan, New York.

Khi rời phòng xử án hôm thứ Ba (3/10), ông Trump nói với các phóng viên rằng ông dự kiến sẽ khai chứng trong vụ án này.

“Tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra rất tốt”, ông Trump nói thêm rằng ông đã cung cấp cho “mọi người” báo cáo tài chính “cực kỳ chắc chắn” để bào chữa cho mình.

Thẩm phán Engoron đã ra phán quyết vào tuần trước rằng cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo các ngân hàng và công ty bảo hiểm bằng cách thổi phồng giá trị tài sản của ông, từ đó đảm bảo nhận được các lợi ích, điều kiện cho vay tốt hơn và bảo hiểm rẻ hơn.

Ông Trump cho biết các báo cáo tài chính, đặc biệt gồm những tuyên bố từ chối trách nhiệm nói rằng những con số này không thể tin cậy được và các bên liên quan phải kiểm chứng. 

“Vụ án này là một trò bịp. Không thể có gian lận khi bạn đã yêu cầu các tổ chức tự thực hiện công việc của họ. Vụ án này là một vụ gian lận và là một trò lừa đảo”, ông Trump nói khi rời tòa.

Trước khi bước vào phòng xử án hôm thứ Ba (3/10), ông Trump gọi Tổng chưởng lý New York Letitia James “hoàn toàn bất tài” và nói rằng thẩm phán Engoron đang sử dụng “thông tin sai lệch” cho vụ án này. 

“Vì những con số gian lận” mà bà James đưa ra liên quan đến giá trị tài sản ròng của tập đoàn Trump, vụ việc “nên bị bác bỏ”, ông Trump cho biết.

“Có lẽ bà ấy cũng nên bị sa thải vì bà ta quá tệ”, Ông Trump nói. “Ít nhất, [bà James] nên bắt đầu tìm kiếm những vụ giết người và tội phạm, tội phạm bạo lực trên khắp New York, làm điều gì đó với tất cả những người di cư bất hợp pháp đổ vào thành phố và tiểu bang của chúng ta, và không sử dụng 6 tháng tới đây trong tòa án vì bà ấy bị bắt sớm. Những con số của bà ta là gian lận. Bà ta là kẻ lừa đảo”. 

Ông Trump cũng xuất hiện tại tòa hôm thứ Hai (2/10) và đó là động thái khác với những thông lệ trước đây của ông. Cựu tổng thống đã không xuất hiện tại tòa khi cựu Giám đốc Tài chính của Tổ chức Trump, ông Allen Weisselberg, nhận tội gian lận thuế vào năm ngoái. Ông cũng như không xuất hiện trong các tiến trình tố tụng vào đầu năm nay dẫn đến việc bồi thẩm đoàn kết luận ông chịu trách nhiệm về tội phỉ báng và bạo hành tác giả E. Jean. Carroll.

Phiên tòa xét xử ông Trump về các cáo buộc do bà James đưa ra sẽ không có bồi thẩm đoàn. Một vị phát ngôn viên của cựu Tổng thống Trump đã nói với Fox News Digital rằng bản chất của các cáo buộc ngăn cản việc yêu cầu xét xử có bồi thẩm đoàn.

“Tổng chưởng lý đã đệ đơn vụ kiện này theo đạo luật bảo vệ người dùng, từ chối quyền có bồi thẩm đoàn”. Vị phát ngôn viên của cựu tổng thống cho biết cho biết. “Chưa bao giờ có lựa chọn để được chọn một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn. Thật không may là bồi thẩm đoàn sẽ không thể nghe được mức độ vô lý của vụ án này và kết luận rằng chưa từng có hành vi sai trái nào xảy ra.”

Tuy nhiên, Thẩm phán Engoron nói rằng phiên tòa xét xử ông Trump sẽ không có bồi thẩm đoàn vì “không ai yêu cầu” một bồi thẩm đoàn, theo tờ The Messenger. Nhưng, ngay cả khi nhóm của ông Trump đã yêu cầu xét xử có bồi thẩm đoàn, khó có khả năng yêu cầu đó sẽ được chấp thuận, theo các chuyên gia pháp lý được tờ The Messenger trích dẫn.