Cảnh sát Nhật Bản cho biết hôm thứ Sáu (8/7), nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thừa nhận nhắm mục tiêu vào chính trị gia này vì có mối hận thù với một tổ chức mà hắn ta tin rằng ông Abe có liên hệ.

Các sĩ quan cảnh sát cấp cao ở khu vực phía tây Nara, nơi xảy ra vụ xả súng, cho biết nghi phạm là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, thất nghiệp. Nghi phạm nói anh ta đã sử dụng một khẩu súng thủ công.

“Đó là khẳng định của nghi phạm, và chúng tôi đã xác định rằng (khẩu súng) rõ ràng là được làm thủ công, mặc dù quá trình phân tích của chúng tôi hiện đang được tiến hành”, một sĩ quan nói với các phóng viên.

Cảnh sát từ chối cung cấp chi tiết về “tổ chức cụ thể” mà nghi phạm đề cập, nói rằng các cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng một số phương tiện truyền thông Nhật Bản mô tả đây là một nhóm tôn giáo.

Nghi phạm cũng nói với các sĩ quan rằng anh ta đã làm việc cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải – Hải quân Nhật Bản – trong ba năm kể từ năm 2002, nhưng những chi tiết này cũng đang được điều tra.

Yamagami cũng nói với cảnh sát rằng hắn đã biết về chuyến thăm của ông Abe qua các kênh trực tuyến.

Vụ ám sát ông Abe đã khiến người dân Nhật Bản bàng hoàng và đau buồn, đặc biệt khi Nhật là quốc gia nơi súng được quản lý rất nghiêm ngặt và bạo lực chính trị cực kỳ hiếm gặp. Lần cuối cùng một cựu Thủ tướng hoặc người đương nhiệm bị giết là cách đây gần 90 năm.

“Tôi vô cùng sốc”, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike nói trong một cuộc họp báo thường kỳ trước khi cái chết của ông Abe được công bố, cố nén nước mắt. “Bất kể lý do là gì, một hành động tàn ác như vậy là hoàn toàn không thể tha thứ được. Đó là một sự sỉ nhục chống lại nền dân chủ.”

Koki Tanaka, một nhân viên CNTT 26 tuổi ở trung tâm thành phố Tokyo, cũng bày tỏ quan điểm tương tự: “Tôi ngạc nhiên khi điều này có thể xảy ra ở Nhật Bản.”

Hạn chế sở hữu súng của Nhật Bản không cho phép công dân cá nhân có súng ngắn và những người thợ săn được cấp phép chỉ được sở hữu súng trường. Chủ sở hữu súng phải tham gia các lớp học, vượt qua bài kiểm tra viết và trải qua đánh giá sức khỏe tâm thần và kiểm tra lý lịch.

Lê Vy (t/h)